Xã hội

Sài Gòn đón mưa trái mùa ngay mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018

Trong những ngày Tết Mậu Tuất 2018, Sài Gòn đón những cơn mưa trái mùa ngay mùng 1 và 2 (16-17/2), dự báo nhiệt độ cao nhất ở mức 29-30 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày đầu năm mới ở TP.HCM khí trời mát mẻ. Mùng 1 và 2 Tết Mậu Tuất (16-17/2) nhiệt độ dự báo cao nhất ở mức 29-30 độ C và có thể xuất hiện mưa trái mùa vào buổi chiều.

Mùng 3 (18/2), nhiệt độ dao động từ 24-31 độ C. Đến mùng 4 và 5 (19-20/2), nhiệt độ tăng dần lên 33 độ C.

Sài Gòn đón mưa trái mùa ngay mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018
Mùng 1 và 2 Tết Mậu Tuất nhiệt độ dự báo cao nhất ở mức 29-30 độ C, có thể xuất hiện mưa trái mùa vào buổi chiều. Trong hình, công nhân đang chăm sóc đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Hải An.

Sáng 13/2, trao đổi với PV, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết về hiện tượng xuất hiện mưa trái mùa vào mùng 1 và 2 Tết Mậu Tuất là do ảnh hưởng của cơn bão Sanba tới các tỉnh Nam Bộ, trong đó có TP.HCM nên sẽ gây mưa vào những ngày này.

Theo ông Quyết, những năm gần đây, vào thời điểm tháng 2 xuất hiện những trận mưa trái mùa, dịp Tết Đinh Dậu 2017 mưa vào 28, 30 và mùng 1 Tết. Những trận mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên hơn thời gian gần đây.

Vị Phó trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thừa nhận: "Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường, trái quy luật xuất hiện ngày càng nhiều. Chẳng hạn, mùng 6 Tết Đinh Dậu 2017, mưa như trút nước ở TP.HCM và Cần Thơ, làm ngập đường, bất thường về lượng quá lớn; đầu tháng 1 năm nay xuất hiện cơn bão số 2, đến nay lại thêm một cơn bão nữa”.

Sài Gòn đón mưa trái mùa ngay mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018 - 1
Chuyên gia cảnh báo người dân du xuân nên cẩn thận khi đang đi trong thời tiết nắng oi bức, gặp nước mưa trực tiếp sẽ rất dễ bị bệnh. Trong hình là mô hình gia đình chó ở đường hoa Tết Mậu Tuất trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Hải An.

Ông Quyết cũng lưu ý người dân về hiện tượng mưa trái mùa thường xuất hiện bất chợt, nếu đang đi trong thời tiết nắng oi bức, gặp nước mưa trực tiếp sẽ rất dễ bị bệnh. Đối với những chủ vườn hoa kiểng, đào, mai cần chú ý đề phòng, tránh bị hư hại do mưa đột ngột.

Từ chiều mai (14/2), bão Sanba sẽ đi vào Biển Đông. Dự báo cơn bão hướng vào các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận và sẽ áp sát bờ các tỉnh này vào ngày 16-17/2 (mùng 1-2 Tết), ông Lê Đình Quyết cho biết thêm.

Theo Nguyễn Diễm (Tri Thức Trực Tuyến)