Xã hội

Rủ nhau xuống hồ tắm, 2 anh em sinh đôi chết đuối thương tâm

Do trời nắng nóng, một nhóm học sinh lớp 7 ở Thanh Hóa đã rủ nhau ra hồ tắm, trong lúc tắm 2 anh em sinh đôi không may sa vào vùng nước sâu dẫn tới chết đuối thương tâm.

Chiều tối ngày 18-4, ông Lê Văn Định, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn có xảy ra trường hợp 2 anh em bị chết đuối thương tâm khi ra hồ trên Đồng Lún tắm.

Rủ nhau xuống hồ tắm, 2 anh em sinh đôi chết đuối thương tâm
Thi thể 2 anh em sinh đôi đuối nước thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18-4, do trời nắng nóng nên một nhóm gồm 7 học sinh Trường THCS Xuân Hòa rủ nhau ra khu vực hồ Đồng Lún giáp ranh 3 xã Xuân Hòa, Xuân Giang, Xuân Trường (huyện Thọ Xuân) để tắm.

Trong lúc tắm, hai anh em sinh đôi L.V.T. và L.V.Tr. (SN 2006) không may sa chân vào vùng nước sâu bị đuối nước. Thấy vậy, những em đi cùng đã lên bờ hô hoán người lớn đến cứu, tuy nhiên khi vớt lên, cả hai em đều đã tử vong.

Ông Lê Văn Định cho biết, khoảng 15 giờ 38 phút cùng ngày, địa phương nhận được thông tin tại khu vực hồ Đồng Lún có hai cháu học sinh đuối nước nên đã cử lực lướng tới cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, khi tới nơi, cả hai học sinh đều đã tử vong.

"Hoàn cảnh gia đình hai nạn nhân đuối nước rất khó khăn, bố làm thợ xây, mẹ làm công nhân may, trước hai em có hai chị gái" - ông Định cho hay.

Thi thể hai nạn nhân sau đó đã được lực lượng chức năng bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)