Xã hội

Rủ nhau bơi qua hồ sau bữa ăn, 1 người chết đuối

Sau bữa cơm, anh H.V.H. đã cùng bạn ra hồ chùa Bầu ở Hà Nam để tắm, nhưng khi mới bơi ra được giữa hồ thì anh bị đuối nước, chìm xuống hồ chết đuối thương tâm.

Sau bữa cơm, anh H.V.H. đã cùng bạn ra hồ chùa Bầu ở Hà Nam để tắm, nhưng khi mới bơi ra được giữa hồ thì anh bị đuối nước, chìm xuống hồ chết đuối thương tâm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13-6 tại khu vực hồ chùa Bầu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nạn nhân được xác định là anh H.V.H. (SN 1982, ngụ TP Nam Định, tỉnh Nam Định).
 

Khu vực hồ chùa Bầu, nơi anh H.V.H. ra bơi và bị đuối nước

Một số nhân chứng cho biết vào thời gian trên, khi ăn uống xong anh H. đã cùng bạn rủ nhau ra hồ chùa Bầu để tắm. Trong lúc tắm, 2 người có cùng nhau bơi qua bờ bên kia, tuy nhiên khi bơi ra được giữa hồ thì anh H. bị đuối nước chìm xuống hồ.

Người bạn bơi cùng lát sau quay lại không thấy anh H. đâu đã tri hô mọi người và bơi trở lại tìm kiếm anh H. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, thi thể anh H. vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, nạn nhân H. đã lập gia đình và có 2 con trai. Anh H. lên Phủ Lý để chuẩn bị một số thủ tục chuẩn bị đi nước ngoài. Khi xong việc ghé qua nhà bạn chơi rồi ăn cơm, sau đó cùng nhau ra hồ bơi thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Vụ việc ngay sau đó đã được báo lên chính quyền địa phương để phối hợp cùng với gia đình tìm kiếm thi thể anh H.

Theo người dân nơi đây thì hồ chùa Bầu là một hồ rất sâu, tại đây đã có nhiều vụ chết đuối khi xuống hồ tắm.
 
Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)