Xã hội

Rơi từ tầng 15, một công nhân tử nạn

Trong lúc làm việc tại tòa nhà cao tầng ở Lào, một công dân quê xã Viên Thành, Yên Thành (Nghệ An) đã không may sẩy chân rơi từ tầng 15 và tử nạn.

Ông Nguyễn Hữu Nhàn, Chủ tịch UBND xã Viên Thành cho biết, thi thể anh Vinh vừa được đưa về quê vào chiều 13.7 và đã được an táng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, Vinh vừa theo bố sang Lào làm ăn được hơn 1 tuần thì tử nạn.

Trước đó, ngày 10/7, Vinh đang làm việc cùng bố tại công trường xây dựng nhà cao tầng ở một tỉnh thuộc CHDCND Lào thì không may sẩy chân rơi xuống đất từ tầng 15. Nạn nhân xấu số tử vọng ngay tại chỗ.

Được biết, Vinh là con của ông Đặng Văn Thìn (SN 1973) và bà Nguyễn Thị Hoan (SN 1971). Gia đình anh Thìn có hoàn cảnh rất khó khăn. Đầu tháng 7/2015, ông Thìn đưa con trai sang Lào làm ăn, mới hơn 1 tuần lễ thì xảy ra sự việc đau lòng.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Viên Thành đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

>>
Vẫn chưa giải cứu được nam thanh niên đứng trên cần cẩu
>> Đi đánh cá, phát hiện thi thể người phụ nữ bị cột tay
 
Theo Linh Sơn (Lao Động)