Xã hội

Rò rỉ khí gas, hàng chục người ngất xỉu

Vụ rò rỉ khí gas xảy ra sáng ngày 16.7 tại một nhà máy nước đá trên quốc lộ 13 (P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) làm ít nhất 10 người bị ngất xỉu.

Rò rỉ khí gas, hàng chục người ngất xỉu
Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 16.7, khi hàng chục công nhân đang làm việc tại nhà máy nước đá thì phát hiện mùi gas ngột ngạt tỏa ra từ phía trong bộ phận làm lạnh nước đá.

Sau đó những công nhân đang làm việc tại đây bỏ chạy tán loạn. Khoảng 10 phút sau, hàng chục người bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động 4 xe cứu hộ và chuyên dụng đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Rò rỉ khí gas, hàng chục người ngất xỉu - 1
Hơn 1 giờ sau mùi khí gas vẫn còn nồng nặc.

Cảnh sát PCCC đã phải đeo mặt nạ vào bên trong hỗ trợ xử lý khóa van bình gas, không để gas rò rỉ ra ngoài nhưng mùi gas vẫn còn rất nặng.

Sau đó, những người dân sinh sống và làm việc gần nhà máy nước đá đã được tạm sơ tán đến nơi an toàn.

Phía Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Vạn Phúc cho biết đã tiếp nhận 10 bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, ngất xỉu. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cũng tiếp nhận một số bệnh nhân khác trong tình trạng tương tự.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khí gas ở bộ phận làm lạnh bị rò rỉ, phát tán ra ngoài khiến nhiều người bị ngạt.

Theo Đỗ Trường (Thanh Niên)