Xã hội

Ra sông bắt cá, hai thanh niên tử vong

Hai thanh niên đi mò hến, bắt cá không may bị chết đuối tại lạch nước bên bờ sông Cả thuộc địa bàn xã Thanh Cát, huyện Đô Lương (Nghệ An) sáng 19-7.

Hai thanh niên đi mò hến, bắt cá không may bị chết đuối tại lạch nước bên bờ sông Cả thuộc địa bàn xã Thanh Cát, huyện Đô Lương (Nghệ An) sáng 19-7.

Ảnh minh họa.

 
Ông Trần Văn Thảo, bí thư đảng ủy xã Thanh Cát cho biết người dân đã tìm được thi thể hai nạn nhân bị chết đuối là Trần Văn Sơn (22 tuổi) trú tại xóm 6A và anh Nguyễn Viết Tuấn (18 tuổi) trú xóm 6B đều thuộc xã Thanh Cát.

Lúc 9g ngày 19-7, Tuấn và Sơn cùng hai người mẹ ra sông Cả mò hến. Đang mò hến ngoài sông thì Tuấn và Sơn rủ nhau vào lạch nước bên bờ sông Cả bắt cá trong hang.

Đang bắt cá thì Sơn bị trượt chân xuống vũng nước sâu. Thấy thế Tuấn bơi ra cứu nhưng không may cả hai bị chìm trong lạch nước.

Hai người mẹ thấy cả hai đang đuối nước nên kêu cứu dân làng.

“Rất đông người dân hai xóm và một số dân vạn chài ở xã Đà Sơn chèo thuyền sang cứu nhưng không kịp. Sau gần 30 phút, họ vớt được thi thể các nạn nhân lên bờ”- ông Thảo cho biết thêm.

Được biết, Sơn học xong lớp 12 rồi đi làm thuê. Còn Tuấn mồ côi bố. Hoàn cảnh gia đình hai nạn nhân đặc biệt khó khăn.

Theo V.Đồng (Tuổi Trẻ)