Xã hội

Ra hồ tưới cà phê chơi, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra hồ nước tưới cà phê của một người dân chơi, không may 3 em học sinh trượt chân xuống hồ và đuối nước thương tâm. Trong đó có 2 anh em sinh đôi.

Ra hồ tưới cà phê chơi, 3 học sinh đuối nước thương tâm
Ra ao hồ chơi không có người lớn là nguyên nhân khiến nhiều trẻ tử vong. (Ảnh minh họa)

Sáng 8.10, thầy Lê Danh Lăng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương (thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong, trong đó có 2 học sinh của trường.

Cụ thể khoảng 15h ngày 7.10, 4 em học sinh rủ nhau đến hồ nước tưới cà phê của một người dân trên địa bàn thị trấn chơi. Không may, 3 em bị trượt chân rơi xuống hồ rồi đuối nước.

Các nạn nhân là 2 anh em sinh đôi V.N.T.P, V.N.T.T (học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Hùng Vương) và em P.L.B.N (Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai). Cả 3 em cùng trú tại tổ 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai.

Nhận được tin báo, gia đình và người dân địa phương đã tiến hành tìm kiếm và đưa thi thể các em về nhà ngay trong buổi chiều 7.10.

Theo Lê Kiến (Dân Việt)