Xã hội

Quy hoạch mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất để đạt 50 triệu khách một năm

Bộ GTVT vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030, mục tiêu quy hoạch lần này là đảm bảo cho sân bay Tân Sơn Nhất đạt cấp sân bay: 4E và sân bay quân sự cấp 1; sản lượng vận chuyển hành khách 50 triệu hành khách/năm.

Theo quy định nhà khách T1 và T2 sẽ được nâng cấp để phục vụ đạt 30 triệu khách/năm, đồng thời cấp bách xây nhà ga T3 với mục tiêu đạt được 20 triệu khách/năm. Như vậy tổng công suất của sân bay Tân Sơn Nhất thời gian tới sẽ lên 50 triệu khách/năm.

Theo báo cáo năm 2017, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ 36 triệu khách năm 2017, đã vượt xa năng suất thiết kế 28 triệu hành khách/năm, nên đợt quy hoạch nâng cấp, mở rộng này sẽ đạt 50 triệu khách/năm sẽ khả thi.

Đối với nhà ga hàng hóa, và khu xử lý logistic hàng không khu vực phía Bắc trên diện tích hơn 20 ha, trong đó xây dựng nhà ga hàng hóa với công suất khoảng 370.000 tấn hàng hóa/năm. Mục tiêu của quy hoạch là sân bay Tân Sơn Nhất đạt cấp sân bay: 4E và sân bay quân sự cấp 1; sản lượng vận chuyển hành khách 50 triệu hành khách/năm; sản lượng vận chuyển hàng hóa khoảng 0,8 - 1,0 triệu tấn hàng hóa/năm. Sân đỗ máy bay trước nhà ga hành khách T3 và sân đỗ phía Tây Nam được bổ sung, đáp ứng 56 vị trí, nâng tổng số vị trí đỗ lên 106. 

Quy hoạch mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất để đạt 50 triệu khách một năm
Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ nâng lên 50 triệu khác/năm.

Nghiên cứu quy hoạch còn bổ sung tuyến đường trên cao từ cuối sảnh nhà ga quốc tế T2, qua nhà ga quốc nội T1 đi theo đường Thăng Long tới đường Phan Thúc Duyện, một nhánh xuống đường Phan Thúc Duyện, một nhánh xuống đường Nguyễn Văn Trỗi và một nhánh đi qua công viên Hoàng Văn Thụ xuống đường Hoàng Văn Thụ; nghiên cứu quy hoạch bổ sung nút giao khác mức giữa tuyến đường trục nối Trần Quổc Hoàn đến đường Cộng Hòa với đường Cộng Hòa.

Tổng diện tích đất của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất theo quy hoạch điều chỉnh 791 ha (không bao gồm diện tích đất quốc phòng trực tiếp quản lý). Trong đó diện tích cảng hiện hữu là 545 ha; diện tích đất quốc phòng đã tạm bàn giao làm sân đỗ gần 20 ha; diện tích đất quốc phòng liên danh với hàng không dân dụng hơn 18ha; diện tích đất quy hoạch bổ sung phía Nam hơn 35 ha; diện tích đất bổ sung phía Bắc hơn 171 ha.

Hiện Bộ GTVT đã giao Cục Hàng không phối hợp với UBND TP.HCM thực hiện quy hoạch chi tiết. Và dự kiến, Bộ sẽ công bố quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào đầu tháng 10/2018.

Theo Pha Lê - Xuân Trường (Dân Sinh)