Xã hội

Quy hoạch đảo Lý Sơn gắn chặt với chiến lược quốc phòng, an ninh

Quảng Ngãi quy hoạch xây dựng 1/2.000 Lý Sơn với tính chất là huyện đảo tiền tiêu có vị trí cực kỳ quan trọng trong chiến lược quốc phòng, an ninh.

Quảng Ngãi quy hoạch xây dựng 1/2.000 Lý Sơn với tính chất là huyện đảo tiền tiêu có vị trí cực kỳ quan trọng trong chiến lược quốc phòng, an ninh.

Quy hoach dao Ly Son gan chat voi chien luoc quoc phong, an ninh hinh anh 1

Huyện đảo Lý Sơn nhìn từ phía biển. Ảnh: Minh Hoàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng duyệt đề án này với tính chất xác định Lý Sơn là huyện đảo tiền tiêu, có vị trí cực kỳ quan trọng trong chiến lược quốc phòng, an ninh, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Địa phương này định hướng phát triển là khu chức năng đặc thù với nhiều tiềm năng phát triển về du lịch, nông nghiệp, thủy sản, được định hướng quy hoạch phát triển thành đô thị biển đảo trong tương lai...

Theo đồ án quy hoạch, đảo Lớn gồm An Vĩnh và An Hải (huyện Lý Sơn) phải được bảo tồn và phát triển hài hòa, tôn trọng cảnh quan, địa chất, môi trường và hệ sinh thái, hình dạng và cấu trúc không gian, giữ nguyên giá trị hình ảnh đặc trưng.

Huyện cần tổ chức trục giao thông chính kết nối cảng Bến Đình với đường liên khu vực Đông - Tây; hình thành phố đi bộ, chợ đêm, trục thương mại dịch vụ sầm uất tại khu vực trung tâm huyện; tập trung trồng cây xanh, tăng diện tích phủ xanh khu vực đồi núi.

Quy hoach dao Ly Son gan chat voi chien luoc quoc phong, an ninh hinh anh 2

Bình minh trên huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Minh Hoàng.

Riêng xã An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn cần được bảo tồn, gìn giữ sự hoang sơ, nguyên vẹn, phát triển du lịch cộng đồng. Cơ quan chức năng mở rộng trục trung tâm với chiều rộng 10,5 m kết nối từ cảng vào với chiều dài 130 m, hình thành phố đi bộ, phố mua sắm, chợ đêm… đóng vai trò quảng trường, không gian mở, không gian giao tiếp cộng đồng.

Địa phương cần tổ chức không gian dịch vụ du lịch cộng đồng kết hợp với bãi tắm tại khu vực phía bắc và phía tây của đảo; khai thác địa hình, đồi núi cảnh quan tự nhiên, tổ chức không gian cắm trại, dã ngoại, dạo bạo, đi xe đạp địa hình, ngắm cảnh, ngủ lều trại hòa mình với thiên nhiên.

Trong đồ án quy hoạch, Chủ tịch tỉnh khuyến cáo hạn chế tối đa việc đào đắp làm ảnh hưởng đến công trình lân cận, địa hình tự nhiên và diện mạo của đảo. Các công trình lấn biển, xây kè chống sạt lở, làm đường giao thông không gây ảnh hưởng cảnh quan du lịch biển đảo...

Huyện đảo Lý Sơn có địa hình núi lửa chiếm 70% diện tích. Nhiều di tích được tạo ra từ hoạt động phun trào dung nham núi lửa như miệng núi lửa kép trên đỉnh núi Thới Lới, Giếng Tiền; vách đá Hang Câu, chùa Hang, cổng tò vò trên bờ và dưới biển… hoạt động núi lửa ở đảo Lý Sơn xảy ra khoảng 10-11 triệu năm và gần nhất vài nghìn đến 1 triệu năm.

Các chuyên gia nhận định, đây có thể xem là viện bảo tàng tự nhiên về hoạt động núi lửa hiếm hoi thế giới, xứng đáng được công nhận là công viên địa chất toàn cầu. 

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)