Xã hội

Quốc hội "nóng mặt" với công chức "sáng cắp ô đi, chiều cắp về"

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận có tình trạng công chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp về”. Để hạn chế tình trạng này, theo ông Phúc cần có giải pháp giáo dục, quản lý lao động, mô tả công việc lao động...

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận có tình trạng công chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp về”. Để hạn chế tình trạng này, theo ông Phúc cần có giải pháp giáo dục, quản lý lao động, mô tả công việc lao động...

Chất vấn Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp sáng 13.6, đại biểu Lê Như Tiến đề nghị làm rõ vấn đề công chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp về”.

Đại biểu Quốc hội chất vấn sáng 13.6 - Ảnh: Ngọc Thắng


Đại biểu Tiến hỏi: “ Từ đầu nhiệm kỳ, cử tri và dư luận xã hội đã có băn khoăn, cảnh báo về con số 30% cán bộ công chức trong bộ máy công quyền 'sáng cắp ô đi, chiều cắp về'. Đến nay đã cuối nhiệm kỳ, xin Phó thủ tướng cho biết tỉ lệ 'công chức cắp ô' còn bao nhiêu và hệ thống giải pháp?”

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận tuy không nhiều nhưng có tình trạng công chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp về”. Để hạn chế tình trạng này, ông Phúc cho hay cần có giải pháp giáo dục, quản lý lao động, mô tả công việc lao động...

“Tỉ lệ bao nhiêu chưa nắm chắc chắn. Đó là dư luận nói như vậy chứ không phải Phó thủ tướng nói. Theo báo cáo thì tỉ lệ thấp. Cần rà soát các bộ ngành để hạn chế tình trạng trên”, ông Phúc trả lời.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hỏi: “Có giảm không?”. “Có giảm nhưng phải giảm mạnh hơn nữa!”, ông Phúc đáp.

>> 70.000 công chức "cắp ô" sắp bị giảm biên chế?
>> HN trả lương gấp 20 lần để tránh công chức "cắp ô"?

Theo Đình Quân - Minh Luân (Thanh Niên Online)