Xã hội

Quốc hội họp kín về tình hình biển Đông

Tuần làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 9 quốc hội, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tình hình biển đông, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tình hình án oan sai.

Tuần làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 9 quốc hội, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tình hình biển đông, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tình hình án oan sai.

Từ 16h ngày 5/6, các đại biểu sẽ họp riêng nghe báo cáo về tình hình biển Đông. Nội dung trên do đại biểu Nguyễn Anh Sơn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đề nghị và được lãnh đạo Quốc hội tiếp thu, bổ sung vào chương trình kỳ họp.
 

Quốc hội sẽ họp riêng về tình hình Biển Đông. Ảnh: Giang Huy.

Vấn đề án oan đã được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trả lời chất vấn tại phiên họp trước. Nội dung này tiếp tục được thường vụ quốc hội nghe báo cáo giám sát và thảo luận trong khuôn khổ phiên họp thứ 37.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Giao thông Vận tải sẽ báo cáo về dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án này.

Trong các phiên họp 1-5/6, Quốc hội sẽ bàn về các dự án luật: Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Tổ chức chính quyền địa phương; Ngân sách nhà nước (sửa đổi); Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật tạm giữ, tạm giam; Hàng hải Việt Nam; Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Trưng cầu ý dân; An toàn thông tin…

Việc bãi nhiệm tư cách đại biểu với bà Châu Thị Thu Nga (đoàn Hà Nội) được xem xét tại các phiên họp ngày 17, 18/6. Đại biểu Nga đang bị tạm giam để điều tra tội danh lừa đảo, chiếm đoạn tài sản.
 
>> Phớt lờ Trung Quốc, Australia tiếp tục tuần tra Biển Đông
>> Giới chức Mỹ: Trung Quốc rút pháo khỏi đảo nhân tạo ở Trường Sa
 
Theo Võ Hải (VnExpress.net)