Pháp luật

Quảng Ninh: Kinh hoàng 3 công nhân bị nhóm côn đồ xông vào công ty cứa cổ

Sự việc xảy ra vào hồi 20 giờ ngày 23/4, tại Dự án xây dựng của Cty Quảng Hồng, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, khiến nhiều người phẫn nộ.

Các nạn nhân hiện đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả gồm; anh Trần Xuân V. (SN 1977, trú tại Cẩm Phả) bị một vết rách dài ở cổ, đứt tĩnh mạch, đứt cơ ức đòn chũm trái; anh Vũ Minh H. (SN 1984, trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định) bị 2 vết chém rách 7cm và 2cm ở cổ, rách tĩnh mạch; anh Lê Hoài N. (SN 1985, trú tại Cẩm Phả) bị vết chém dài 14cm, đứt tĩnh mạch cảnh ngoài, đứt cơ ức đòn chũm trái.

Quảng Ninh: Kinh hoàng 3 công nhân bị nhóm côn đồ xông vào công ty cứa cổ
Một trong 3 nạn nhân tại bệnh viện

Theo thông tin từ nạn nhân, vào thời gian trên một số đối tượng đã có hành vi xông vào công ty Quảng Hồng để gây gổ liên quan đến việc tranh chấp đất đai.

Quảng Ninh: Kinh hoàng 3 công nhân bị nhóm côn đồ xông vào công ty cứa cổ - 1
Nạn nhân thoát chết sau vụ cứa cổ

Trao đổi với PV, bà Phan Thị Quảng - Chủ tịch HĐQT Cty Quảng Hồng cho hay, nguyên nhân được xác định do một số đối tượng có ý tranh chấp dự án do công ty bà làm chủ đầu tư.

"Hơn 20 năm nay công ty tôi vẫn hoạt động bình thường nên không hề cảnh giác. Khi các đối tượng đến gây án quá manh động, nhân viên của công ty thoát chết là ngoài ý muốn của chúng", bà Quảng nói.

Hiện tại Công an TP Cẩm Phả đã khởi tố vụ án và đang truy bắt đối tượng gây án.

Theo Minh Ngọc (Thời Đại)