Xã hội

Quảng Ninh cấm nhà nghỉ, khách sạn "chặt chém" du khách mắc kẹt do bão

Trước thông tin 172 khách du lịch, trong đó có 1 vị khách nước ngoài tại xã Vân Đồn, Quảng Ninh và gần 600 khách du lịch ở Cô Tô bị mắc kẹt, UBND tỉnh Quảng Ninh nghiêm cấm các nhà hàng, khách sạn “chặt chém” các du khách mắc kẹt tại đây.

Trước thông tin 172 khách du lịch, trong đó có 1 vị khách nước ngoài tại xã Vân Đồn, Quảng Ninh và gần 600 khách du lịch ở Cô Tô bị mắc kẹt, UBND tỉnh Quảng Ninh nghiêm cấm các nhà hàng, khách sạn “chặt chém” các du khách mắc kẹt tại đây.

Trên trang Dân Trí, ông Lưu Thành Viên - Chủ tịch UBND xã Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên xã đảo du lịch xa nhất Quảng Ninh, có 172 khách du lịch, trong đó có 1 khách nước ngoài còn mắc kẹt không thể về đất liền do ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Tàu cá và tàu du lịch đã vào nơi neo đậu an toàn. Ảnh minh họa


Trước những thông tin trên UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra chỉ thị nghiêm cấm các nhà hàng, khách sạn “chặt chém” các du khách mắc kẹt tại đây.

Theo đó, các nhà nghỉ phải thực hiện giảm giá phòng nghỉ và thực hiện việc phục vụ ăn uống đầy đủ cho khách hàng trong thời gian diễn ra mưa bão và nghiêm cấm đặc biệt tình trạng chặt chém.

Đại diện khách sạn Thái Hà trên đảo Cô Tô cho biết hiện tại khách sạn này đang có gần 100 khách đang lưu trú. Khách sạn sẽ tiến hành hỗ trợ giảm 10% giá phòng để du khách yên tâm ở lại tránh bão. Ở các nhà nghỉ ven biển, khách được chuyển vào trung tâm thị trấn Cô Tô nhằm đảm bảo an toàn.

Ông Đoàn Mạnh Linh, Trưởng Phòng nghiệp vụ du lịch - Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ninh cho biết do bão số 1 xảy ra vào đầu tuần nên số khách bị mắc kẹt không quá lớn. Vào cuối tuần, Cô Tô trung bình đón khoảng 1.000 khách.

Theo ông Linh thì, hiện toàn bộ số khách du lịch đã được di dời đến nơi an toàn để tránh bão. Đồng thời phối hợp với UBND chỉ đạo các cơ sở lưu trú ký cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, không được để khách du lịch ra ngoài trong thời điểm bão số 1 đang ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương. “Các tàu khách ở cảng Cái Rồng đi các đảo Cô Tô, Minh Châu, Quan Lạn bị cấm từ 7h sáng ngày 23/6”, ông Linh cho biết.

Theo tìm hiểu, lượng khách du lịch đến với đảo Cô Tô những năm trở lại đây ngày một tăng cao. Nếu như lượng khách du lịch đến Cô Tô năm 2012 mới đạt con số 35.000 lượt khách thì đến năm 2014, con số này đã tăng trưởng ngoạn mục đạt mức 100.000 lượt khách/năm và dự kiến năm 2015 này con số sẽ đạt mức kỷ lục nhất. Còn ở Quan Lạn thì lượng khách du lịch tới đây tham quan mỗi năm đều ở mức khá cao và không ngừng tăng trong các kỳ nghỉ lễ lớn.
 
>> Khách du lịch vẫn thoải mái vui chơi trên bãi biển giữa tâm bão Quảng Ninh
>> Người đi đường bị bão xô ngã, nằm rạp xuống cầu tại Quảng Ninh
>> Cấm cầu Bãi Cháy do ảnh hưởng của bão số 1
 
Theo H.Thúy (VietNamNet)