Xã hội

Quảng Ninh: 1 huyện bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ

Do ảnh hưởng của bão số 3, nước sông, suối dâng cao kết hợp cùng mưa lớn kéo dài khiến lũ cô lập hoàn toàn huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh).

 
Do ảnh hưởng của bão số 3, nước sông, suối dâng cao kết hợp cùng mưa lớn kéo dài khiến lũ cô lập hoàn toàn huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh).
 Lũ trên sông Ba Chẽ dâng cao, các con đường dẫn vào huyện Ba Chẽ đều ngập nước
Lũ trên sông Ba Chẽ dâng cao, các con đường dẫn vào huyện Ba Chẽ đều ngập nước

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 17 giờ ngày 19-8, trên địa bàn huyện có 2 nhà bếp loại tre gỗ bị sập; 15 nhà lợp bằng fibro xi măng bị tốc mái; khoảng 40 cây xanh trên địa bàn thị trấn bị gãy, đổ; nhiều keo, quế, sa mộc và hoa màu bị thiệt hại; một số điểm trên các tuyến đường bị sạt talu. Tuy nhiên, rất may không có thiệt hại về người.

Đến chiều tối 19-8, các con đường dẫn vào huyện Ba Chẽ đều ngập nước khiến cả huyện bị cô lập hoàn toàn. Người và các phương tiện đều không thể di chuyển, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Trong huyện, một số khu vực bị ngập lụt cục bộ,

 Huyện Ba Chẽ bị cô lập hoàn toàn
Huyện Ba Chẽ bị cô lập hoàn toàn

Còn tại địa bàn huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã do có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa đo được tính đến 14 giờ chiều ngày 19-8 là 84,6 mm.

Mưa đã gây ra lũ trên các sông Hà Cối, Tài Chi và chia cắt một số thôn, bản của các xã Quảng Đức, Quảng Sơn... Ngoài ra, mưa lớn còn gây ảnh hưởng ngập úng cục bộ ở khu vực dân cư và khu công nghiệp Texhong thuộc xã Quảng Điền.

 Lũ dâng cao trên sông Hà Cối
Lũ dâng cao trên sông Hà Cối

Trong khi đó, TP Cẩm Phả và huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã bị mất điện trên diện rộng.

Riêng huyện Tiên Yên đã có 7 nhà bị sập và tốc mái, trong đó 3 nhà sập hoàn toàn, 4 m kênh mương bị hư hại, 14 cột điện cao thế, trung thế bị đổ, ước tính thiệt hại gần một tỉ đồng.

Hiện tại Quảng Ninh vẫn xảy ra mưa trên diện rộng.

Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)