Xã hội

Quân khu 9 điều tra nguyên nhân phó tư lệnh tử nạn

Sau khi qua đời, thiếu tướng Phạm Minh Thắng được gia đình đưa về quê ở ấp Tân Lợi, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang để tổ chức tang lễ.

Sau khi qua đời, thiếu tướng Phạm Minh Thắng được gia đình đưa về quê ở ấp Tân Lợi, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang để tổ chức tang lễ.

Hiện tài xế Hà Văn Giang (25 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) được gia đình bảo lãnh tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
 

Ảnh minh họa

Về nghi vấn tài xế Giang chưa đủ tuổi để lấy giấy phép lái xe hạng FC, ông Sử cho biết tài xế Giang đã có bằng lái xe hạng FC theo đúng quy định.

Theo đó, thông tư số 30 /2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, cho phép người có giấy phép lái xe hạng C, D, E học nâng lên hạng FC có thời gian hành nghề 1 năm trở lên thay vì thời gian hành nghề 3 năm trở lên, độ tuổi được cấp giấy phép lái xe FC là 24 tuổi.

Sau khi qua đời, thiếu tướng Thắng được gia đình đưa về quê ở ấp Tân Lợi, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang để tổ chức tang lễ.

Tang lễ thiếu tướng Thắng bắt đầu từ 7h ngày 4/10. Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng - chính ủy quân khu 9 - làm trưởng ban tang lễ.

Trong sáng nay đã có hơn 20 đoàn đến viếng. Lễ an táng sẽ diễn ra lúc 10h ngày 6/10 tại nhà.
 
>> Phó tư lệnh Quân khu 9 tử vong do tai nạn giao thông
 
Theo L.Dân (Tuổi Trẻ)