Xã hội

Quan hệ bất chính, trung tá công an bị kỷ luật

Đội trưởng điều tra án kinh tế của Công an Kiên Giang được cho là nợ nần và có quan hệ nam nữ bất chính nên bị kỷ luật, chuyển công tác.

 

Đội trưởng điều tra án kinh tế của Công an Kiên Giang được cho là nợ nần và có quan hệ nam nữ bất chính nên bị kỷ luật, chuyển công tác.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Ngoài sai phạm trên, ông này còn có tình cảm nam nữ với bà Hoa từ năm 2007, khi chồng người này qua đời. Vợ Tấn biết nên tổ chức đánh ghen tại nhà riêng của bà Hoa tại xã Đông Thạnh, huyện An Minh.

Theo kết luận của Công an tỉnh Kiên Giang, ông Tấn là cảnh sát nhưng có nghề kinh doanh xe tải từ năm 2005 đến nay. Từ đó, vị trung tá lợi dụng chức vụ của mình để cho xe chở hàng quá tải, vận chuyển tôm có chích tạp chất, đã bị xử lý vi phạm hành chính nhiều lần.

Sau vụ này, ông Tấn hứa chấm dứt mối quan hệ bất chính nhưng lại tiếp tục quan hệ tình cảm với người tình vào năm 2011-2012 khi bà Hoa chuyển về xã Đông Hòa.

Không chỉ vậy, ông này còn cùng người tình hùn vốn với nhiều người để kinh doanh nhưng sau đó không chia lợi nhuận. Khi đối tác yêu cầu thanh toán nợ và hoàn vốn thì Tấn với Hoa nói là kinh doanh thua lỗ rồi đổ lỗi cho nhau.

"Sau đó, Tấn và Hoa lánh mặt, không nghe điện thoại, kéo dài nhiều năm không trả nợ. Hiện nay, Tấn và Hoa còn nợ tổng số tiền là 918,7 triệu đồng", Công an Kiên Giang xác định sai phạm của trung tá Tấn.

Ngoài việc xử lý kỷ luật ông Tấn, Công an Kiên Giang còn yêu cầu Công an huyện An Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế rút kinh nghiệm nghiêm túc trong quá trình chỉ đạo, quản lý cán bộ, để ông Tấn vi phạm kéo dài. Việc nhắc nhở, xử lý ông Tấn thiếu kiên quyết của cấp lãnh đạo đã làm phát sinh đơn tố cáo, gây ảnh hưởng xấu đến đơn vị và ngành công an.

* Tên người phụ nữ đã thay đổi

Theo Việt Tường (Zing.vn)