Xã hội

Quận 1 "gom" hàng rong từ vỉa hè lên Facebook giảm chiếm dụng vỉa hè

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh văn phòng UBND quận 1 (TP.HCM) cho biết giữa tháng 4, trang Facebook 'Ẩm thực đường phố quận 1' sẽ bắt đầu hoạt động giúp người bán hàng rong có thể bán hàng qua mạng thay vì chiếm dụng vỉa hè.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh văn phòng UBND quận 1 (TP.HCM) cho biết giữa tháng 4, trang Facebook 'Ẩm thực đường phố quận 1' sẽ bắt đầu hoạt động giúp người bán hàng rong có thể bán hàng qua mạng thay vì chiếm dụng vỉa hè.

Có khả thi?

Theo đó, mục đích của trang facebook này là giúp những người bán hàng rong cư trú tại quận 1 tiếp cận được tới cộng đồng một cách rộng rãi hơn. Từ đó, giúp họ bán được nhiều sản phẩm hơn và nâng cao đời sống.

VIDEO: Quận 1 lập trang facebook cho người bán hàng rong.

Ông Hoàng Anh nói thêm, trong thời buổi công nghệ thông tin hiện nay việc quảng bá sản phẩm buôn bán qua mạng rất phổ biến. Tuy nhiên, đa số người bán hàng rong không biết sử dụng facebook và đó là thiệt thòi rất lớn cho họ. Do đó, quận 1 tạo ra fanpage này để quảng bá, giới thiệu sản phẩm do chính người dân quận 1 đang kinh doanh, buôn bán để càng nhiều người biết đến càng tốt.

Cư dân mạng nói gì?

Dù đang trong quá trình hoàn thiện nhưng trang Facebook “Ẩm thực đường phố quận 1” đã nhận được gần 500 lượt theo dõi và một số ý kiến đánh giá, có khen lẫn chê.

Nickname Chulan Binhdinh chia sẻ: “Mong cho bà con ổn định công việc mua bán để cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn quận 1 có ý tưởng rất văn minh này. Có thể làm quảng cáo các dịch vụ và địa điểm ở nơi mua bán tại quận 1 cho khách dễ tìm và liên lạc chọn món”.

Quận 1 ‘gom’ hàng rong từ vỉa hè lên Facebook giảm chiếm dụng vỉa hè - ảnh 5

Nhiều ý kiến chê ngay từ khi trang Facebook này mới xuất hiện. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đồng quan điểm, nickname Phuong Nguyen cũng cho rằng đây là ý tưởng hay vì vừa giúp đỡ người dân vừa làm sạch đẹp phố phường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Song cũng có một số người cho rằng việc lập Facebook bán hàng rong là không khả thi. 

Người bán hàng rong ‘hoang mang’

Theo khảo sát của chúng tôi, nhiều người bán hàng rong trên vỉa hè quận 1 vẫn chưa biết thông tin này mà chỉ biết đến hai nơi được phép bán hàng rong là đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp.

Chị Nguyễn Ngọc Quang Thanh (39 tuổi), bán nước tại khu vực Nhà thờ Đức Bà ngỡ ngàng khi chúng tôi nói về trang Facebook này. Chị Thanh cho biết chị đã bán hàng nước ở đây được gần 20 năm, bao nhiêu lần né trật tự đô thị nhưng vẫn tiếp tục bán "liều" vì không biết làm gì khác.

“Mà chắc là tôi cũng không được bán hàng trên Facebook ấy đâu, vì tôi dùng điện thoại "đập đá" mà. Với lại, nhà tôi ở quận 4 chứ không phải quận 1, vậy nên cũng đâu có bán được ở bên điểm bán hàng rong cố định kia chứ nói gì Facebook”, chị Thanh thở dài.

Cô Nguyễn Thị Thùy (57 tuổi, quê Quảng Ngãi), bán trứng cút tại công viên 30.4 cho hay cũng hoang mang khi nghe đến việc bán hàng rong qua Facebook. Cô Thùy nói: “Bình thường tôi đi bộ từ chỗ trọ đến đây đi lòng vòng bán, giờ bán qua mạng là bán làm sao? Vì điện thoại của tôi không vô mạng được. Mà chẳng lẽ người ta lên mạng đặt mua bịch trứng cút?”.

Nhiều người bán hàng rong tại khu vực này cũng ngao ngán và cho biết lượng khách của họ chủ yếu là khách vãng lai, chỉ có số ít là khách quen. Vậy nên việc bán hàng qua mạng chưa sát thực tế.

Quận 1 ‘gom’ hàng rong từ vỉa hè lên Facebook giảm chiếm dụng vỉa hè - ảnh 8

Người bán hàng rong ngao ngán "không biết tương lai về đâu". ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, ông Lâm Ngô Hoàng Anh cho biết: “Việc bán hàng rong qua trang Facebook “Ẩm thực đường phố quận 1” giải quyết việc buôn bán chiếm dụng vỉa hè của những người bán hàng rong cư trú tại quận 1. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng kiểm soát được về vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ bảo vệ được người tiêu dùng khi mua những sản phẩm này”.

Theo Vũ Phượng (Thanh Niên Online)