Xã hội

Phú Thọ: Gần 100 trẻ mầm non nhập viện khẩn cấp nghi bị ngộ độc sau bữa ăn

Tối 16/11, cư dân mạng xôn xao về thông tin hàng chục trẻ mầm non Hương Lung (Cẩm Khê) bị ngộ độc, cùng với đó là hình ảnh nhiều chiến sỹ cảnh sát đang hỗ trợ các gia đình bế các cháu vào khu vực cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Cẩm Khê, Phú Thọ.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 17/11, trao đổi với PV, BS Vi Văn Miên – Giám đốc BVĐK Cẩm Khê xác nhận và cho biết, vụ việc được BV tiếp nhận vào hơn 19h ngày 16/11.

Phú Thọ: Gần 100 trẻ mầm non nhập viện khẩn cấp nghi bị ngộ độc sau bữa ăn

Phú Thọ: Gần 100 trẻ mầm non nhập viện khẩn cấp nghi bị ngộ độc sau bữa ăn - 1
Người nhà cùng các chiến sỹ cảnh sát đưa các cháu vào viện cấp cứu.

BS Miên cũng cho hay, vào thời điểm trên, có gần 100 cháu được bố mẹ đưa đến BV trong tình trạng hoảng loạn.

"Có hơn 30 cháu phải truyền dịch, đến sáng hôm nay còn 13 cháu đợi làm thủ tục để được xin về", BS Miên thông tin.

Phú Thọ: Gần 100 trẻ mầm non nhập viện khẩn cấp nghi bị ngộ độc sau bữa ăn - 2

Phú Thọ: Gần 100 trẻ mầm non nhập viện khẩn cấp nghi bị ngộ độc sau bữa ăn - 3
Có gần 100 cháu nhập viện với cùng biểu hiện.

Theo thông tin khai thác ban đầu, các cháu đã dùng bữa trưa tại trường mầm non Hương Lung, đến chiều thì nhiều cháu có dấu hiệu nôn khan. Sau khi phát hiện các cháu có dấu hiệu không bình thường, xã đã báo cáo ra BV.

Ngay lập tức BV điều xe vào đưa các cháu ra viện, nhưng lo sợ cho tính mạng của trẻ, đa phần phụ huynh đã chủ động đưa các con đi cấp cứu.

Phú Thọ: Gần 100 trẻ mầm non nhập viện khẩn cấp nghi bị ngộ độc sau bữa ăn - 4
Người nhà các cháu hoang mang trước sự việc.
Phú Thọ: Gần 100 trẻ mầm non nhập viện khẩn cấp nghi bị ngộ độc sau bữa ăn - 5
Hiện vẫn còn 13 cháu chưa được xuất viện

Về nguyên nhân chưa kết luận chính thức, tuy nhiên Giám đốc BV cho rằng, ban đầu xác định rất có thể trẻ bị ngộ độc thực phẩm, do cùng một triệu chứng sau khi ăn.

Theo Minh Ngọc (Trí Thức Trẻ)