Xã hội

Phó văn phòng nằm bất động trong phòng phó bí thư huyện ủy

Ông Nguyễn Văn Kiệt, phó chánh Văn phòng huyện ủy huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bac Liêu) được cho là tự tử tại phòng làm việc của phó bí thư huyện ủy huyện này.

Phó văn phòng nằm bất động trong phòng phó bí thư huyện ủy
Trụ sở huyện ủy Vĩnh Lợi nằm trong khu hành chính huyện, nơi ông Kiệt được cho là tự tử tại phòng làm việc của phó bí thư huyện ủy - Ảnh: TRẦN NGUYÊN

Sáng 22-11, trao đổi với PV, ông Lê Văn Tam - Chánh văn phòng huyện ủy huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) cho biết ông Nguyễn Văn Kiệt, phó Chánh văn phòng huyện ủy huyện này được cho là tự tử.

Theo ông Tam, sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 21-11. Nhiều cán bộ huyện ủy bất ngờ phát hiện ông Nguyễn Văn Kiệt (58 tuổi, phó chánh văn phòng Huyện ủy Vĩnh Lợi, ngụ thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) nằm bất động trong phòng của ông Trương Văn Nhớ, phó bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi.

Lúc này, trên người ông Kiệt có nhiều vết máu.

Ngay sau đó, ông Kiệt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. 

Cũng theo ông Tam, đến sáng 22-11, sức khỏe ông Kiệt đã dần ổn định và được chuyển lên TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Theo tìm hiểu, ông Kiệt làm phó chánh Văn phòng Huyện ủy phụ trách công tác quản trị từ nhiều năm nay.

Có nguồn tin cho biết hiện tại, ông Kiệt vẫn chưa nói được. Ông Kiệt chỉ có thể viết chữ để trao đổi với người nhà. Và khi hỏi về vụ việc, ông Kiệt chỉ viết là "muốn chết cho rồi".

Hiện công an địa phương đang điều tra nguyên nhân.

* Chúng tôi đang cập nhật thông tin

Theo Trần Nguyên (Tuổi Trẻ)