Xã hội

Phó tư lệnh Quân khu 9 tử vong do tai nạn giao thông

“Thiếu tướng Thắng qua đời là một mất mát lớn của Bộ tư lệnh Quân khu 9 và của Quân đội Nhân dân Việt Nam”, trung tướng Tuấn nói.

“Thiếu tướng Thắng qua đời là một mất mát lớn của Bộ tư lệnh Quân khu 9 và của Quân đội Nhân dân Việt Nam”, trung tướng Tuấn nói.

Hình minh họa

 
Tối 3/10, trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, thiếu tướng Phạm Minh Thắng - Phó tư lệnh Quân khu 9 đã qua đời vì tai nạn giao thông vào chiều cùng ngày.
 
“Thiếu tướng Thắng qua đời là một mất mát lớn của Bộ tư lệnh Quân khu 9 và của QĐND Việt Nam”, trung tướng Tuấn nói.
 
Trước đó, theo công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang), khoảng 15h trên quốc lộ 61 thuộc ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm thiếu tướng Phạm Minh Thắng tử vong.
 
Vào thời điểm trên, tài xế Hà Văn Giang (25 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) điều khiển xe container đi từ hướng thị trấn Cái Tắc về thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, đã va chạm với xe gắn máy do một người đàn ông điều khiển chở thiếu tướng Phạm Minh Thắng.
 
Ngay sau vụ tai nạn, thiếu tướng Thắng được tức tốc đưa vào Bệnh viện 121 (Quân khu 9) cấp cứu nhưng không qua khỏi.
 
Trong tối cùng ngày, cơ quan điều tra hình sự Quân khu 9 cùng Công an TP Cần Thơ vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
 
Theo H.T.Dũng- V.Sự- L.Dân (Tuổi trẻ)