Xã hội

Phó thủ tướng: 'Đội tuyển bóng đá góp phần thúc đẩy vị thế của Việt Nam'

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ca ngợi tinh thần của đội tuyển bóng đá quốc gia thể hiện khát vọng chiến thắng của người Việt Nam.

Phó thủ tướng: 'Đội tuyển bóng đá góp phần thúc đẩy vị thế của Việt Nam'
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: Hà Trung.

"Khi tôi gặp gỡ ngoại trưởng các nước tại Hội nghị hợp tác Mekong - Lan Thương mới đây, tất cả mọi người đều chúc mừng Việt Nam đã giành chức vô địch AFF Cup 2018", Phó thủ tướng Phạm Bình Minh hôm nay chia sẻ.

Ông nhắc đến Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ tư diễn ra ngày 16-17/12/2018 tại Lào với sự tham dự của ngoại trưởng các nước Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và Lào. Trước đó, ngày 15/12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0, trở thành nhà vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng sự chúc mừng của các nước cho thấy sức lan toả của những gì mà đội tuyển Việt Nam mang lại, làm gia tăng sự tôn trọng của bạn bè quốc tế với Việt Nam, thúc đẩy vị thế và góp phần quảng bá đất nước. Hình ảnh của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tạo sự phấn khởi cho người dân trong nước và lan toả đến các nước.

Ông tiết lộ rất mê đội tuyển bóng đá Việt Nam và không bỏ trận đấu nào nếu không bận, kể từ giải Vô địch U23 châu Á tại Trung Quốc đầu năm 2018 đến AFF Cup và hiện nay. Khi điều kiện cho phép, kể cả chênh lệch thời gian khi đi công tác, ông vẫn theo dõi các trận đấu qua điện thoại và các thiết bị thông minh. 

"Tất cả các trận thắng và cả các trận thua đều cho thấy sự vươn lên, sự bền bỉ của đội tuyển, đặc biệt là tinh thần không khuất phục. Điều đó nói lên tinh thần của người Việt Nam, khát vọng giành chiến thắng của người Việt Nam. Tôi rất xúc động và tự hào khi chúng ta giành thắng lợi ở AFF Cup", ông Minh nói.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Yemen trong trận đấu ngày mai để giành cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Theo Khánh Lyn (VnExpress.net)