Xã hội

Phó thanh tra Hậu Giang bị oan 3 tuổi được phục chức

Sau hơn hai năm nhận quyết định nghỉ hưu oan vì chưa đến tuổi, ông Lê Khả Đoàn được bổ nhiệm lại chức Phó chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Ngày 28/2, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang Lưu Ngọc Đông đã ký thông báo gửi các cơ quan đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh giới thiệu chức danh, chữ ký của cấp phó - ông Lê Khả Đoàn.

Gần một năm trước, ông Đoàn được Bộ Nội vụ "trả lại" 3 tuổi oan (sinh năm 1958, không phải 1955), sau khi nhận quyết định nghỉ hưu. Mới đây, ông được UBND Hậu Giang điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ công chức, yêu cầu trở lại cơ quan làm việc. "Tôi có nguyện vọng nghỉ hưu sớm nhưng không thuộc diện giải quyết", ông cho biết.

Phó thanh tra Hậu Giang bị oan 3 tuổi được phục chức
Ông Lê Khả Đoàn đã được phục chức sau hơn hai năm nhận quyết định nghỉ hưu. Ảnh: Vị Thanh.

Sau ba tháng với vai trò cán bộ tiếp dân, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó chánh thanh tra tỉnh, thời hạn từ ngày 1/7/2015 đến 31/5/2018.

"Động thái này có chậm, nhưng ý nghĩa rất lớn vì giúp tôi cùng gia đình bảo vệ được danh dự, uy tính của mình", Phó chánh thanh tra nói.

Ông sẽ chính thức về hưu vào đầu tháng 6 tới. "Thời gian còn công tác, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo phân công", Phó thanh tra Hậu Giang chia sẻ.

Theo hồ sơ vụ việc, khi nhận quyết định nghỉ hưu từ 1/7/2015, Phó chánh thanh tra Lê Khả Đoàn đã khiếu nại, cho rằng mình còn 3 năm nữa mới đến tuổi hưu. Chủ tịch UBND tỉnh sau đó lập tổ thẩm tra, xác minh hồ sơ công chức của ông.

Quá trình kiểm tra cho thấy có cơ sở khẳng định ông Đoàn sinh ngày 28/5/1958. Tuy nhiên, báo cáo của Sở Tư pháp Hậu Giang không thể hiện nội dung này. Từ đó, Sở Nội vụ kiến nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hậu Giang không thống nhất điều chỉnh ngày tháng năm sinh trong hồ sơ công chức, đồng thời đề nghị kiểm điểm, xử lý ông Đoàn.

Vào cuộc kiểm tra, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) kết luận "có cơ sở xác định ông Đoàn sinh năm 1958". Theo xác minh của Bộ Nội vụ, năm sinh 1958 của ông Đoàn ghi trong học bạ cấp 2 có dấu hiệu sửa chữa số 8, song kết quả giám định tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) số nguyên thủy là số 8.

Từ các cơ sở trên, Bộ Nội vụ yều cầu tỉnh Hậu Giang điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ công chức của ông Đoàn; đồng thời hủy bỏ quyết định cho ông Đoàn nghỉ hưu trước đó; giải quyết chế độ, chính sách và bố trí công việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

Liên quan đến vụ việc, hai lãnh đạo Sở Tư pháp Hậu Giang đã bị kiểm điểm vì báo cáo kết quả xác minh sai sự thật về năm sinh của ông Đoàn.

Theo Cửu Long (VnExpress.net)