Xã hội

Phó chủ tịch xã xin nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình

Ba cán bộ cấp xã ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) viết đơn xin nghỉ việc vì tiền lương thấp và giao thông khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) Nguyễn Phi Thạnh vừa ký quyết định cho ông Bùi Ngân Tùng Sơn - Phó chủ tịch UBND xã Tam Thành, cán bộ thuộc Đề án 500 của tỉnh, nghỉ việc theo đơn yêu cầu của ông này.

Phó chủ tịch xã xin nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình
Học viên Đề án 500 trong một lần nhận chứng nhận tốt nghiệp sau khóa học. Ảnh: Hòa Vang.

Trong đơn, ông Sơn cho biết lý do xin nghỉ là công việc không phù hợp nên muốn để người khác lên làm. 

“Lúc trước một mình thì kinh tế không sao nhưng giờ có vợ con rồi, lương không đủ nuôi gia đình nên xin nghỉ ra ngoài làm tư nhân", ông Sơn giải thích thêm.

Cũng tại huyện Phú Ninh, ông Nguyễn Văn Điển (cán bộ thống kê của xã Tam Thái) và bà Nguyễn Thị Viễn (cán bộ thống kê xã Tam Đàn, đều thuộc diện được đào tạo theo Đề án 500) vừa có đơn xin nghỉ việc với cùng lý do là "giao thông cách trở, đi làm khó khăn".

Đề án 500 được tỉnh Quảng Nam triển khai từ năm 2011 nhằm tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Theo Đắc Thành (VnExpress.net)