Xã hội

Phó chủ tịch xã nghỉ việc đi xuất khẩu lao động

Lương hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, Phó chủ tịch xã ở Hà Tĩnh xin nghỉ việc để xuất ngoại cải thiện thu nhập.

Ngày 10/1, UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết vừa đồng ý cho nghỉ việc theo nguyện vọng đối với ông Dương Văn Quyền (Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp) vì lý do cá nhân.

Trước đó ông Quyền trình bày với huyện là mức thu nhập mỗi tháng hơn 6 triệu đồng không đảm bảo cuộc sống gia đình. Trong khi đó, ông thấy nhiều người trong xã đi làm việc ở nước ngoài thu nhập cao nên quyết định nghỉ để xuất ngoại cải thiện đời sống.

Phó chủ tịch xã nghỉ việc đi xuất khẩu lao động
Trụ sở xã Kỳ Hợp. Ảnh: Hà Vũ

Ông Quyền xác nhận đã nhận quyết định nghỉ việc từ ngày 1/1, hiện đang chờ lịch bay sang Đức lao động. 

Trước đó, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó công an xã Kỳ Hợp đã xin nghỉ việc để đi làm nhân viên của Công ty Formosa Hà Tĩnh vì mức phụ cấp mỗi tháng 2 triệu không đủ chi tiêu.

Ngoài ra, huyện Kỳ Anh đang xử lý trường hợp xin nghỉ việc của bà Lê Thị Phượng (Phó bí thư thường trực xã Kỳ Tiến) để đi vào miền Nam sống với con.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)