Xã hội

Phát hiện xác 2 anh em tử vong tại hồ xử lý nước thải

Thi thể 2 anh em nhỏ bán bánh tiêu vừa được phát hiện tại một hồ xử lý nước thải ở Đà Nẵng.

Phát hiện xác 2 anh em tử vong tại hồ xử lý nước thải
Hai em nhỏ tử vong khi đi bắt lăng quăng

Theo đó, sáng 29.11, công nhân thuộc Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện 2 thi thể xuất hiện trong một hồ chứa nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau đó, danh tính 2 nạn nhân được xác định là em Trần Gia H. (SN 2003) và Phạm Dương L. (SN 2005) quê Khánh Hòa và Tây Ninh đi cùng gia đình đến Đà Nẵng. Được biết, 2 nạn nhân xấu số này anh em họ, hiện tạm trú trên địa bàn phường Hòa Minh và thường lui tới các khu vực trên địa bàn Đà Nẵng để bán bánh tiêu.

Theo công an quận Liên Chiểu, nguyên nhân ban đầu xác định khiến 2 em nhỏ tử vong do hai em đi bắt lăng quăng về nuôi cá, bị trượt chân hồ nước và tử vong.

Theo Quốc Lâm (Dân Việt)