Xã hội

Phát hiện thi thể đang phân hủy giống chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn ở Thanh Hóa

Sáng 16/10, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng giống với 1 trong 2 chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn trôi vào ngày 10/10 tại xã Giao An, huyện Lang Chánh, Thanh Hoá.

Sáng 16/10, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng giống với 1 trong 2 chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn trôi vào ngày 10/10 tại xã Giao An, huyện Lang Chánh, Thanh Hoá.

Chiều 16/10, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng nay, lực lượng công an, dân quân xã vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể hai chiến sĩ bộ đội biên phòng bị lũ cuốn trôi trên sông Âm. Khi đến khu vực thôn Bắc Nậm đã phát hiện thi thể một người đàn ông giống với đặc điểm nhận dạng của hai chiến sĩ biên phòng. Tuy nhiên, thi thể nạn nhân đã phân hủy nhiều và trên người không còn quần áo nên đến chiều nay vẫn chưa xác định rõ được danh tính của nạn nhân.

Khu vực tìm thấy thi thể.

Nạn nhân có nhiều điểm giống với cán bộ biên phòng bị nước cuốn.

“Sau khi phát hiện thi thể này, các lực lượng chức năng của huyện Lang Chánh và đồn Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cũng có mặt tại hiện trường để tiến hành xác định danh tính của nạn nhân” - ông Tiến nói. Hiện các đơn vị chức năng đang tiến hành giám định và làm các thủ tục khác để xác định danh tính người xấu số.

Trước đó vào khoảng 18h45 ngày 10/10, 2 cán bộ thuộc đồn Biên phòng Yên Khương gồm: Thượng tá Cao Đăng Cường (SN 1972) và Đại úy Nguyễn Thành Chủng (1975), trong khi phối hợp với xã Yên Khương hỗ trợ nhân dân địa phương phòng chống lũ lụt đã bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Sau 4 ngày tìm kiếm, chiều ngày 13/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện quân phục, ví và một số bộ phận của chiếc xe ô tô mà các cán bộ biên phòng đi. Vị trí phát hiện cách khu vực hiện trường hơn 2 km về phía hạ du. Số đồ dùng cá nhân trên được xác định là của Thượng tá Cao Đăng Cường Chính trị viên đồn Biên phòng Yên Khương. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng triển khai tìm kiếm.

Theo Định Nguyễn (Saostar.vn)