Xã hội

Phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ máy bay Su30-MK2

Tại vị trí cách đảo Hòn Mắt 5 hải lý về phía Đông Bắc, ngày 24-6 lực lượng tìm kiếm do Quân chủng Hải quân làm nòng cốt đã trục vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2.

 

Tại vị trí cách đảo Hòn Mắt 5 hải lý về phía Đông Bắc, ngày 24-6 lực lượng tìm kiếm do Quân chủng Hải quân làm nòng cốt đã trục vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2.

Đội đặc công người nhái Lữ đoàn 126 Hải quân chuẩn bị lặn xuống biển vớt các mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2

Từ Sở chỉ huy tìm kiếm tiền phương Su30-MK2 tại Thị xã Cửa Lò, đại tá Dương Minh Hiền - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An xác nhận vào chiều 23-6 và sáng nay 24-6, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một số mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2 gần khu vực đảo Mắt.

Cụ thể, chiều 23-6 một số mảnh vỡ của máy bay tại tọa độ 18 độ 57 phút đến 19 độ 00 vĩ độ Bắc và 106 độ 03 phút đến 106 độ 04 phút kinh độ Đông. Qua xác những mảnh vỡ này được khẳng định là của máy bay Su30-MK2.

Sáng 24-6, các tàu, phương tiện và cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân làm nòng cốt phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia tìm kiếm máy bay Su30 MK2 khu vực biển Hòn Mắt, Nghệ An đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ trên biển.

Các tàu Hải quân 883, 884, 886, 888, 721, 722 và 10 tàu của ngư dân do Hải quân chỉ đạo, sử dụng các phương tiện đặc chủng phát hiện nhiều mảnh vỡ của máy bay Su 30MK2 như bánh lốp, mảnh vỡ, các thiết bị khác.

Vào lúc 8g, Tàu 884 phát hiện vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay. Sau khi xác định gần như chính xác các vật thể phát hiện được là của máy bay Su30-MK2, đội người nhái đặc công Hải quân đã lặn xuống để xác định mảnh vỡ. Vị trí các mảnh vỡ tìm thấy ở Đông Bắc hòn Mắt khoảng 5 hải lý.

Khi trục vớt được các mảnh vỡ này lên tàu, lực lượng tìm kiếm kiểm tra và cho thấy nhiều dấu hiệu đây chính là các mảnh vỡ của Su30-MK2.

​Phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ máy bay Su30-MK2 
Các mảnh vỡ của buồng lái, thân máy bay Su 30-MK2 được vớt lên
 
​Phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ máy bay Su30-MK2 
Các mảnh vỡ của buồng lái, thân máy bay Su 30-MK2 được vớt lên
 
​Phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ máy bay Su30-MK2 
Các mảnh vỡ của bánh lốp máy bay Su30-MK2 được vớt lên
 
​Phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ máy bay Su30-MK2 
Các mảnh vỡ của buồng lái, thân máy bay Su 30-MK2 được vớt lên
 

Cũng theo đại tá Hiền, trong sáng 24-6, các lực lượng tìm kiếm gồm cảnh sát biển, quân sự, tàu hải quân của Quân chủng Hải quân cùng tàu cá của ngư dân tiếp tục tìm kiếm tại khu vực vùng biển máy bay Su30-MK2 rơi.

Vùng tìm kiếm được các tàu Hải quân khoanh vùng, sử dụng các thiết bị tìm kiếm dưới đáy biển phát hiện được nhiều mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2 như mảnh vỡ buồng lái, các thiết bị điện tử, bánh lốp…Vùng biển phát hiện các mảnh vỡ có độ sâu từ 25-30m.

Sau khi xác định vị trí các mảnh vỡ ở vị trí phí Đông Bắc, cách đảo hòn Mắt khoảng 5 hải lý, đội người nhái đã trục vớt, đưa lên tàu Hải quân để chuyển về đất liền phục vụ công tác điều tra. 

​Phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ máy bay Su30-MK2 
Đội đặc công người nhái Lữ đoàn 126 Hải quân chuẩn bị lặn xuống biển vớt các mảnh vỡ của máy bay Su30-MK2
 
​Phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ máy bay Su30-MK2 
Các mảnh vỡ của buồng lái, thân máy bay Su 30-MK2 được vớt lên
 
​Phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ máy bay Su30-MK2 
Lực lượng hải quân đang bàn phương án trục vớt các mảnh vỡ của máy bay Su30 ở khu vực biển Hòn Mắt - Nghệ An
 
Theo D.Hòa - T.Hoàng - Thanh Tùng - V.Hường (Tuổi Trẻ)