Xã hội

Phát hiện nhiều phần thi thể bị vùi lấp sau mưa lũ Nghệ An

Tại địa bàn xã Châu Hội, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều phần thi thể bị bùn vùi lấp. Hiện cơ quan pháp y đang giám định.

 
Tại địa bàn xã Châu Hội, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều phần thi thể bị bùn vùi lấp. Hiện cơ quan pháp y đang giám định.
 
Trận lũ đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề về người và của.

Sáng nay, trao đổi với Tiền Phong, ông Lang Anh Tí – Chủ tịch UBND xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, vào khoảng 9h hôm nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 1 cánh tay, 1 nửa người đang bị vùi lấp tại bản Hồi 3, xã Châu Hội.  Cùng thời điểm trên, lực lượng tìm kiếm thấy 1 bàn chân phải ở cuối khe Tằn thuộc bản Tằn, xã Châu Hội.

Hiện tại, lực lượng Công an huyện Quỳ Châu và các lực lượng tìm kiếm đang tích cực nỗ lực để đưa những phần thi thể ra ngoài để kiểm tra, đưa đi giám định. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng khác vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 người mất tích còn lại.

Phát hiện nhiều phần thi thể bị vùi lấp sau mưa lũ Nghệ An - ảnh 1
Lực lượng chức năng, người dân tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại.

Như tin đã đưa, vào sáng 14/9, mưa lũ đã cuốn trôi 2 lán trại dựng tại cánh rừng thuộc địa phận xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) giáp ranh với xã Thanh Quân, Thanh Hoá. Khi lũ ập đến, trong 2 lán trại có 10 người (một lán 4 người, một lán 6 người) ở bản Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân. 

Khi vụ việc xảy ra, 3 người được cứu thoát, 7 người bị mất liên lạc. Vào hôm qua, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 3 thi thể.

Cũng trong sáng 16/9, ông Nguyễn Thanh Tùng (Trưởng Ban quản lý thủy điện Nhạn Hạt) cho biết, trong sáng ngày 14/9 vừa qua tại công trường thủy điện bị nước lũ cuốn trôi nhiều máy móc, thiết bị và công trình bị hư hại.

Theo đó, 1 ô tô tải, 3 máy cẩu và nhiều thiết bị khác đang ở công trường xây dựng thủy điện bị lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng. Nhiều công trình đang xây dựng dở cũng bị xô đổ. Hiện tại, các thiết bị vẫn chưa được trục vớt lên do nước lũ còn khá mạnh. Được biết, công trình thủy điện Nhạn Hạt đang trong quá trình xây dựng cơ bản. Dự kiến, năm 2018 mới tích nước.

Theo Cảnh Huệ (Tiền Phong)