Xã hội

Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên người không mặc quần áo

Một số người dân tá hỏa phát hiện ông H. chết trong tư thế treo cổ ở vườn cây keo lá tràm thuộc khu tái định cư số 6 Hòa Sơn (xã Hòa Sơn). Thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, trên người ông H. không mặc quần áo.

Chiều 11/11, trao đổi với báo Người lao động, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao thi thể ông Mai Xuân H. (SN 1972; ngụ thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) để gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên người không mặc quần áo
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Người lao động.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, một số người dân tá hỏa phát hiện ông H. chết trong tư thế treo cổ ở vườn cây keo lá tràm thuộc khu tái định cư số 6 Hòa Sơn (xã Hòa Sơn).

Thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, trên người ông H. không mặc quần áo. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên lực lượng chức năng.

Trao đổi với báo Người đưa tin, người thân cho biết ông H. đã có gia đình và có 2 con. Thời gian gần đây, ông thường xuyên buồn bã vì chuyện gia đình.

Hiện Công an Đà Nẵng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Yến Nguyễn (Saostar.vn)