Xã hội

Phát hiện cơ sở nấu muối bằng… rác công nghiệp

Khói tạo ra trong quá trình đốt rác công nghiệp có thể quyện vào muối, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Mỗi tháng cơ sở này nấu và bán ra thị trường khoảng 50 tấn muối.

Khói tạo ra trong quá trình đốt rác công nghiệp có thể quyện vào muối, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Mỗi tháng cơ sở này nấu và bán ra thị trường khoảng 50 tấn muối.

Ngày 17-10, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện cơ sở sơ chế muối và kinh doanh muối của ông Phan Văn Quỳnh (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) dùng rác thải công nghiệp để đốt lò nấu muối.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trên đang lưu chứa hơn 4 tấn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý. Ông Quỳnh thừa nhận thu mua số chất thải trên về dùng để đốt lò nấu muối.

Phát hiện cơ sở nấu muối bằng… rác công nghiệp - Ảnh 1.

Rác công nghiệp dùng để nấu muối

Khói tạo ra trong quá trình đốt rác công nghiệp có thể quyện vào muối, ảnh hưởng sức người tiêu dùng. Mỗi tháng cơ sở của ông Quỳnh dùng loại rác này để nấu và bán ra thị trường khoảng 50 tấn muối.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở kinh doanh của ông Quỳnh không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.   

Trước đó, cảnh sát phát hiện xe tải biển số 61C-240.06 loại 3,5 tấn do tài xế Trương Văn Tuyết Lan điều khiển đang đổ chất thải công nghiệp gồm: giày da, phế phẩm simili, vải vụn… xuống bãi đất thuộc xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo. Tài xế khai thu gom rác thải ở các nơi sau đó chở về cơ sở nấu muối của ông Quỳnh bán. 

Theo N.Phú (Nld.com.vn)