Xã hội

Phân luồng giao thông đèo Prenn sau tai nạn thảm khốc

Sau vụ tai nạn giao thông khiến 7 người tử vong, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị chức năng tiến hành phân luồng phương tiện qua đèo Prenn và Mimosa.

Sau vụ tai nạn giao thông khiến 7 người tử vong, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị chức năng tiến hành phân luồng phương tiện qua đèo Prenn và Mimosa.

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 7 người tử vong trên đèo Prenn (Lâm Đồng), ông Nguyễn Văn Yên - Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sẽ tiến hành phân luồng giao thông cho các phương tiện lên và xuống TP Đà Lạt.

Theo đó, các phương tiện xe khách và du lịch sẽ đi lên Đà Lạt bằng đường đèo Mimosa (QL 20B), hướng ngược lại theo đường đèo Prenn. Thời gian phân luồng sẽ kéo dài đến khi công trình thi công sửa chữa, nâng cấp đèo Prenn xong để đảm bảo an toàn giao thông, tránh xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Phan luong giao thong deo Prenn sau tai nan tham khoc hinh anh 1

Cũng theo vị phó chủ tịch tỉnh, trong quá trình sửa đường đèo Prenn, đơn vị thi công đã chiếm gần hết 1/2 đường nên các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. “UBND tỉnh đã giao lực lượng công an và thanh tra giao thông rà soát, kiểm tra để phân luồng giao thông trong thời gian sớm nhất”, ông Yên nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 20/6, đơn vị thi công nâng cấp đường đèo Prenn đã tạm ngưng tất cả hoạt động. Tại khu vực xảy ra tai nạn vào trưa 19/6, một bên đã được đơn vị thi công trải nhựa đường và dùng dây giăng ngang tạo rào chắn ở giữa. Việc thi công nâng cấp cộng với lắp rào chắn khiến tuyến đường trên đèo Prenn mỗi bên chỉ còn khoảng 3 m khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

Clip: Clip mô phỏng tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ GTVT, cho biết trước đây đường đèo Mimosa cho tất cả các phương tiện lưu thông, còn đường đèo Prenn chỉ cho xe du lịch và ôtô con, vì trên tuyến đường này có các điểm du lịch. Theo ông Công, Bộ GTVT đang tổ chức cải tạo nâng cấp cả 2 tuyến đường đèo Mimosa và Prenn. Dự kiến, đến cuối 2016 sẽ hoàn thành.

Liên quan đến thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, ông Đông cho biết, các cơ quan chức năng đã siết chặt hoạt động vận tải. Sắp tới, các đơn vị sẽ tăng cường lắp đặt các thiết bị giám sát. Tuy nhiên, việc đi lại của các phương tiện hết sức quan trọng và phụ thuộc vào ý thức của tài xế.

Sáng 20/6, đại diện Tổng cục cảnh sát giao thông cùng Phòng CSGT Lâm Đồng đã khảo sát khu vực xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong. Theo một lãnh đạo Phòng CSGT, đơn vị đang chờ chỉ đạo từ UBND tỉnh để tiến hành lắp đặt biển báo, phân luồng giao thông qua khu vực 2 đèo.

Phan luong giao thong deo Prenn sau tai nan tham khoc hinh anh 2
Biển báo của đơn vị thi công che khuất biển cấm xe tải lưu thông qua đèo Prenn. Ảnh:M. Q

Đối với việc xe 60B không có giấy phép kinh doanh và không bật hành trình khi lưu thông, ông Khuất Việt Hùng - Phó Trưởng ban an toàn giao thông Quốc gia thông tin đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra xác minh.

"Khi có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ căn cứ để xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện cũng như lái xe và các cán bộ quản lý công tác đăng kiểm và kinh doanh”, ông Hùng nói.

Tai nạn xảy ra gần 11h ngày 19/6, trên đèo Prenn, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km. Lúc này, xe khách 52 chỗ của Công ty Du lịch Lê Mỹ (Đồng Nai) đang đổ đèo Prenn đã bất ngờ đâm vào một công nhân đang làm việc bên đường. Do đang lao với tốc độ nhanh nên xe này tiếp tục lao vào xe của hãng Thanh Lịch đi hướng ngược lại rồi lật nghiêng vào vách đèo.

Theo nhiều người, lúc xảy ra vụ tai nạn có mưa nhỏ, vị trí xảy ra tai nạn ở khúc đường đang sửa nên diện tích mặt đường lưu thông chỉ còn 2/3 so với bình thường. Vụ việc khiến 7 người tử vong, 1 người chết não.

Đại tá Phùng Tất Thành, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ôtô biển số 60B trong lúc đổ đèo thì bị mất phanh, tài xế không làm chủ được tốc độ nên phương tiện tông trực diện vào công nhân đang làm đường.

Sau đó ôtô này tiếp tục tông vào hông xe Công ty Thanh Lịch.

Theo Tây Nguyên - Ngọc An (Zing.vn)