Xã hội

PGĐ bệnh viện lộ clip nóng với nữ điều dưỡng: "Hay đi trực đêm nên nảy sinh tình cảm"

Người bị tố cáo thừa nhận có quan hệ bất chính nhiều lần trong nhiều năm với cấp dưới.

Người bị tố cáo thừa nhận có quan hệ bất chính nhiều lần trong nhiều năm với cấp dưới.

Ngày 5/6, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết trên tờ VnExpress, hiện Sở đã cử đoàn công tác đi xác minh thông tin tố cáo của ông Lê Văn Th. (ngụ huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về việc ông Trần Văn Minh, Phó giám đốc BVĐK Thường Xuân, có quan hệ bất chính với vợ mình là chị Nguyễn Thị L. (SN 1983), làm điều dưỡng tại BV trên.

PGĐ bệnh viện lộ clip nóng với nữ điều dưỡng:

Ảnh "nóng" của PGĐ Bệnh viện và nữ điều dưỡng. Ảnh cắt từ clip. (Nguồn: Người lao động).

"Chúng tôi chờ kết luận của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và công an, sau đó Hội đồng kỷ luật của Sở sẽ họp đưa ra hình thức xử lý một cách khách quan, không bao che", ông Hùng khẳng định.

Ông Vi Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân thông tin trên báo Người lao động: "Lúc đầu, chúng tôi không có cơ sở để kết luận ông Minh có quan hệ bất chính với cô L. hay không. Sau này cô L. cung cấp thêm clip, hình ảnh thì ông Minh mới thừa nhận hành vi sai phạm của mình".

Người trong cuộc nói gì?

Ban đầu, ông Minh phủ nhận mối quan hệ bất chính với cấp dưới nhưng khi chị L. cung cấp clip làm bằng chứng, ông này đã buộc phải thừa nhận: "Là đồng nghiệp của nhau, hay đi trực đêm nên nảy sinh tình cảm".

Trong một lần "quan hệ" với cấp dưới vào cuối năm 2015, ông Minh đã quay lại clip "làm kỷ niệm". 

"Tôi copy vào USB lưu vào máy tính, thi thoảng xem lại. Sau này thấy thế là không hợp lý nên tôi đã xóa đi. Không biết bằng cách nào bây giờ cô ấy vẫn còn clip ấy. Tất cả là tự nguyện từ hai phía chứ không phải tôi khống chế, cưỡng ép", thông tin trên tờ Ngoisao.net.

Trả lời trên báo Người lao động, ông Minh trần tình thêm: "Sai lầm là từ 2 phía, cô L. gần đây lại tỏ ra hung hăng trong việc khiếu kiện khiến tôi rất buồn. Mong sao các cơ quan chức năng cho tôi cơ hội sửa chữa sai lầm của mình, tiếp tục cống hiến cho ngành".

Tuy nhiên, khi tường trình với cấp trên, chị L. lại cáo buộc ông M.  quyến rũ và dùng quyền lực ép chị quan hệ tình dục nhiều lần ở các địa điểm khác nhau, trong đó có lần tại phòng làm việc cơ quan. 

Khi chị muốn chấm dứt mối quan hệ thì ông M. đã dùng "clip nóng" của 2 người để gây sức ép.

Theo Bảo Bình (Trí Thức Trẻ)