Xã hội

Ôtô xếp hàng dài vào đền Trần ngày đầu năm Ất Mùi

Dù mới ngày đầu năm, dòng người đổ về đền Trần (Nam Định) đi lễ đã đông nghịt. Ôtô đỗ hàng dài, trong đó có cả xe biển xanh.

Dù mới ngày đầu năm, dòng người đổ về đền Trần (Nam Định) đi lễ đã đông nghịt. Ôtô đỗ hàng dài, trong đó có cả xe biển xanh.

Từ sáng sớm đến cuối giờ chiều mùng 1 Tết, đền Trần luôn luôn nườm nượp người qua lại.

 
Có khá nhiều xe biển xanh đi lễ tại đền Trần sáng mùng 1.
 

Bên trong đền, khá đông người đến làm lễ, cầu may mắn, tài lộc. Đền Trần được coi là nơi lễ đầu năm linh thiêng không chỉ của người dân Nam Định mà còn của cả nước.

 

Khu vực này cũng là nơi sẽ diễn ra lễ khai ấn đền Trần rạng sáng ngày 15 tháng Giêng.

 

Anh Đỗ Đình Hưởng (Trần Thái Tông, TP Nam Định) cùng gia đình đi du xuân tại đền ngày đầu năm Ất Mùi.

 
Năm nay tình trạng rải tiền lẻ, đốt vàng mã số lượng lớn vẫn diễn ra tại đền Trần và một số đền chùa khác ở tỉnh Nam Định.
 

Cuối giờ chiều, dòng xe vẫn nối đuôi dài phía ngoài đền.

 

Bãi xe máy đông nghịt.



Theo Lê Hiếu (Zing.vn)