Xã hội

Ôtô khách tông xe container trên cao tốc Long Thành, bốn người bị thương

Trên đường từ TP HCM ra Vũng Tàu, ôtô 16 chỗ tông đuôi xe container khiến cabin biến dạng, nhiều người bị thương.

Trên đường từ TP HCM ra Vũng Tàu, ôtô 16 chỗ tông đuôi xe container khiến cabin biến dạng, nhiều người bị thương.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Vân Quỳnh.

6h ngày 28/8, xe khách Toàn Thắng chạy trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TP HCM đi Vũng Tàu. Đến cầu Long Thành (quận 9), xe 16 chỗ bất ngờ tông vào đuôi xe container phía trước.

Va chạm gây tiếng động cực mạnh, hai xe văng ra gần 10 m, đầu xe khách biến dạng khiến 4 người bị thương. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại hai bệnh viện gần đấy.

Hai xe bị nạn cản mặt đường, gây ùn tắc kéo dài từ nút giao An Phú đến trạm Thu phí Long Phước (quận 9). Đơn vị quản lý cao tốc phải phân luồng cho xe đi theo hướng phà Cát Lái để giải toả.

"Ghi nhận ban đầu cho thấy lúc xảy ra tai nạn hai xe đều đang di chuyển, tài xế ôtô khách đã không giữ được khoảng cách an toàn", đại diện đơn vị quản lý cao tốc nói.

Nguyên nhân đang được điều tra.

oto-khach-tong-xe-container-tren-cao-toc-long-thanh-bon-nguoi-bi-thuong-1

Hai xe nằm cách nhau gần 10 m sau tai nạn. Ảnh: Vân Quỳnh.

Dài 55 km, có tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng đi qua địa phận TP HCM và tỉnh Đồng Nai, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây giúp rút ngắn đường từ TP HCM về Vũng Tàu rất nhiều so với trước đây. Tốc độ cho phép cao nhất trên cao tốc là 120 km/h, thấp nhất là 80 km/h. Mỗi ngày có khoảng 45.000 lượt xe qua tuyến đường này.

Theo Hữu Công (VnExpress.net)