Xã hội

Ôtô 7 chỗ đâm ngang hông xe đầu kéo, 8 người gặp nạn

Chiếc ô tô 7 chỗ chạy tốc độ cao bất ngờ lao thẳng vào hông xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 5 người khác trọng thương trên địa bàn Hà Trung (Thanh Hóa).

Chiếc ô tô 7 chỗ chạy tốc độ cao bất ngờ lao thẳng vào hông xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 5 người khác trọng thương trên địa bàn Hà Trung (Thanh Hóa).

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Lê Hoàng.


Khoảng 4h30 sáng 19/7, ô tô 7 chỗ biển số Nghệ An do tài xế Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi, trú Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam – Bắc. Khi đến địa phận Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), chiếc xe được cho là chạy với tốc độ cao đã đâm vào đuôi xe đầu kéo biển số Thanh Hóa.

"Tôi đang ngủ trong nhà thì giật mình nghe tiếng ầm như mìn nổ. Lao vội ra ngoài đường, trước mắt chúng tôi là cảnh tượng hãi hùng, nhiều người bên trong ngất lịm, vài tiếng ú ớ vang lên rồi tắt lịm, máu chảy lênh láng khắp thùng xe", một nhân chứng kể.

Xe 7 chỗ bị "gọt" nửa phần mui. Ảnh: Lê Hoàng.

Cú va chạm mạnh khiến xe 7 chỗ găm thẳng đầu vào gầm xe tải. Thời điểm gặp nạn, chiếc xe nay đang chở 8 người.

Tại hiện trường, chiếc xe du lịch vỡ nát phần đầu, gần nửa phần mui xe bị cắt đứt, vỡ vụn. Ít nhất ba nạn nhân gồm Lê Văn Mùi (48 tuổi), Nguyễn Văn Tân (62 tuổi) và Nguyễn Thái Hà (29 tuổi, đều quê Nghệ An) tử vong trên đường đi cấp cứu. 5 người bị thương hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người chết, 5 người bị thương. Ảnh: Lê Hoàng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
 
Theo L.Hoàng (VnExpress.net)