Xã hội

Ông Trần Ngọc Liêm làm thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phân công ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm thành viên Tổ công tác thay ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ theo phân công công tác của Thanh tra Chính phủ.

Ông Trần Ngọc Liêm làm thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
Ông Trần Ngọc Liêm được phân công làm thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. (Nguồn: CafeF).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thôi không tham gia Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (do đã nghỉ hưu).

Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm thành viên Tổ công tác thay ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ theo phân công công tác của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 19/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổ công tác được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Chính phủ. Việc thanh, quyết toán kinh phí hoạt động của Tổ công tác thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo PV (Daidoanket.vn)