Xã hội

Ông Thào Xuân Sùng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Chiều 27/12, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị công bố quyết định phân công ông Thào Xuân Sùng, ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận TƯ làm Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam.

Tại hội nghị, ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, phân công ông Lại Xuân Môn, ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội NDVN, tham gia BCH, Ban thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020;

Ông Thào Xuân Sùng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Quyết định phân công ông Thào Xuân Sùng, ủy viên TƯ Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TƯ, phân công giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng hứa với Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao để xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững,...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính kỳ vọng trên cương vị mới, với sự giúp đỡ tận tâm tận lực của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, BCH TƯ Hội, ông Thào Xuân Sùng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước và với năng lực trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng của mình sẽ lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam cũng như phong trào nông dân cả nước.

Theo Chinhphu.vn