Xã hội

'Ông Thanh thiếu cầu thị khi xin cơ hội cho con trai Hoài Bảo'

"Ông Thanh đứng ra bảo vệ, xin cơ hội sửa sai cho con trai mình, còn anh em cán bộ vì chuyện Hoài Bảo cũng sẽ bị kỷ luật không nhắc tới, thì coi sao được", ông Nguyễn Sự nói.

Sau khi nhận thông tin về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ), cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh tự nhận trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm và xin cơ hội sửa sai cho con trai Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.


Cựu chiến binh Lê Tấn Điềm (ngụ TP Tam Kỳ) cho rằng nếu Hoài Bảo mới 30 tuổi không phải là "con ông, cháu cha" thì khó lên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhanh như vậy.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, cho rằng cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh xin cơ hội sửa sai cho con trai là "thiếu cầu thị". 

Nhiều cán bộ sẽ bị kỷ luật vì Hoài Bảo

"Chuyện của Hoài Bảo sẽ kéo theo nhiều cán bộ bị kỷ luật, lẽ ra ông Thanh từng là người đứng đầu bản lĩnh, phải cầu thị, nhận trách nhiệm về mình. Đằng này, ông đứng ra bảo vệ, xin cơ hội sửa sai cho con trai mình, còn anh em cán bộ vì chuyện Hoài Bảo cũng sẽ bị kỷ luật không nhắc tới thì coi sao được", ông Sự nói. 

'Ông Thanh thiếu cầu thị khi xin cơ hội cho con trai Hoài Bảo'
Ông Lê Tấn Điềm, cựu chiến binh phường An Xuân, TP Tam Kỳ. Ảnh: Đắc Đức.

Trong khi đó, ông Lê Tấn Điềm (34 năm tuổi Đảng, nguyên Chủ tịch HĐND phường An Xuân, TP Tam Kỳ) bức xúc: "Việc ông Thanh xin cho con trai có cơ hội sửa sai với tư cách là một đảng viên thì phải thông qua chi bộ Đảng, nơi Hoài Bảo đang sinh hoạt, riêng cá nhân ông Thanh kiến nghị khó thuyết phục".

Theo ông Điềm, ngoài việc sắp xếp cho con trai lên chức Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Nam "non vội", cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Vì vậy, vị cựu chiến binh có 34 năm tuổi Đảng này hoàn toàn đồng tình với kết luận của UBKTTƯ về sai phạm của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ở Quảng Nam.

"Nếu không phải là 'con ông cháu cha' thì Hoài Bảo mới 30 tuổi không thể lên được vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhanh như vậy được", ông Điềm nói.

'Ông Thanh thiếu cầu thị khi xin cơ hội cho con trai Hoài Bảo' - 1
 Cán bộ hưu trí Châu Quang Phi, nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ, Công ty lương thực Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: Minh Hoàng.

Còn ông Châu Quang Phi (50 tuổi Đảng), cán bộ hưu trí TP Tam Kỳ, nói việc ông Lê Phước Thanh bao che, cho rằng con trai mình đi học nước ngoài "vô tình vi phạm sinh hoạt Đảng" là không đúng. "Đã là đảng viên, dù anh có làm chức vụ lớn cỡ nào thì điều lệ, nguyên tắc sinh hoạt của Đảng phải nắm rõ", ông Phi nói thêm.

'Con tôi đang ốm sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra'
Hai ngày qua, ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai ông Thanh), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, xin phép nghỉ làm việc ở cơ quan. Ngày 20/12, ông Lê Phước Thanh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, xác nhận con trai ông mệt mỏi sau kết luận của UBKTTƯ, Hoài Bảo bị ốm nên nghỉ phép đi khám bệnh.

Ông Thanh cho biết vị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam đang điều trị bệnh ở nhà riêng tại TP Tam Kỳ.

"Hoài Bảo đau buồn tâm sự với tôi, nếu Đảng còn quan tâm, tạo điều kiện thì  Bảo tiếp tục tham gia cống hiến. Còn sau này Trung ương xử lý kỷ luật, không còn cơ hội nữa thì con trai tôi ra ngoài, 'bon chen' làm ăn với xã hội chứ tuổi đời còn trẻ mà", vị cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam xót xa.

Trước đó, ngày 19/12, trải lòng với Zing.vn, ông Lê Phước Thanh hy vọng lãnh đạo Trung ương xem xét "có tình, có lý" để con trai Lê Phước Hoài Bảo sửa sai, có cơ hội tiếp tục cống hiến.

'Ông Thanh thiếu cầu thị khi xin cơ hội cho con trai Hoài Bảo' - 2
Biệt thự của gia đình ông Lê Phước Hoài Bảo ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Ảnh: Minh Hoàng.

Cựu Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam cho hay tháng 5/2007, con trai ông tốt nghiệp loại giỏi Đại học Kinh tế Đà Nẵng, sau đó về quê tham gia công tác xã hội tại địa phương và được kết nạp Đảng tại Đảng bộ huyện Đại Lộc.

Giữa năm 2008, ông Bảo thi đậu giảng viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng và làm việc tại đây một thời gian ngắn. Sau đó, ông Bảo xin về làm việc tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Tháng 8/2010, ông Bảo thi đậu cao học ở Đại học Claremont Graduate (Mỹ).

Trả lời việc ông Hoài Bảo học 1 năm sau mới được tỉnh xét cấp học bổng, ông Thanh nói: "Đây là chính sách thu hút nhân tài áp dụng chung cho thế hệ trẻ Quảng Nam chứ không riêng gì con trai tôi". 

Sau khi về nước, tháng 2/2014, ông Lê Phước Hoài Bảo được UBND tỉnh Quảng Nam điều động đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình khi đang làm Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Ngày 14/3/2014, ông Lê Phước Hoài Bảo được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016. Một năm sau, tháng 4/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định điều động ông Lê Phước Hoài Bảo đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc kể từ ngày 9/4/2015.

Năm tháng sau, ông Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam lúc tròn 30 tuổi.

Đường thăng tiến và vi phạm của cha con giám đốc sở 30 tuổi Trong thời gian đương chức, ông Lê Phước Thanh có biểu hiện ưu ái, vun vén cho con trai Lê Phước Hoài Bảo trở thành Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khi chỉ mới 30 tuổi.

Trước đó, ngày 16/12, UBKTTƯ công bố kết luận sai phạm ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, ông Bảo đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học ở nước ngoài.

Với những sai phạm này, UBKTTƯ yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức Đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Hoài Bảo.

Còn ông Lê Phước Thanh (cha ông Bảo), Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai Lê Phước Hoài Bảo.

Theo Minh Hoàng - Đắc Đức (Tri Thức Trực Tuyến)