Xã hội

Ông Phạm Tuấn Vinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Ông Phạm Tuấn Vinh (36 tuổi, ngụ huyện Thanh Chương, Nghệ An) tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2017-20120.

Ông Phạm Tuấn Vinh (36 tuổi, ngụ huyện Thanh Chương, Nghệ An) tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2017-20120.

Ngày 8/10, đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2017-2020) bước vào ngày làm việc cuối cùng.

Tại phiên làm việc, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 55 người, bầu Ban Thường vụ gồm 15 người. Ông Phạm Tuấn Vinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Ong Pham Tuan Vinh tai dac cu Bi thu Tinh doan Nghe An hinh anh 1

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2020. Ảnh: Tài Vinh.

4 người được bầu Phó bí thư Tỉnh đoàn gồm bà Nguyễn Thị Thơm (36 tuổi), ông Chu Đức Thái (35 tuổi), ông Lê Văn Lương (33 tuổi) và ông Nguyễn Xuân Tiệp (30 tuổi). Trong số này, ông Tiệp là con của ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An diễn ra từ hôm 7/10 với sự tham gia của 500 đại biểu. Đại hội đề cao khẩu hiệu học tập và làm theo lời Bác, đoàn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Ong Pham Tuan Vinh tai dac cu Bi thu Tinh doan Nghe An hinh anh 2

Ông Phạm Tuấn Vinh. Ảnh: Tài Vinh.

Trong 2 ngày làm việc, đại hội đã trình bày và thảo luận về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVI.

Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của đại biểu, góp ý kiến vào nội dung các văn kiện trình Đại hội xoay quanh vấn đề nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn trong tình hình mới, đồng hành và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Xung kích phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức.

Ong Pham Tuan Vinh tai dac cu Bi thu Tinh doan Nghe An hinh anh 3

Ông Nguyễn Xuân Tiệp, con trai ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (ở giữa). Ảnh: Tài Vinh. 

 

Ông Phạm Tuấn Vinh có trình độ thạc sĩ, năm nay 36 tuổi, ngụ huyện Thanh Chương (Nghệ An). Trước khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, ông từng công tác tại Ban quản lý dự án thủy điện 2, UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 10/2012, ông được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn. Tháng 12/2014 ông giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn.

Ngày 15/10/2016, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức hội nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012- 2017, kỳ họp lần thứ 11. Ông Phạm Tuấn Vinh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn.

Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)