Xã hội

Ông Nguyễn Văn Giàu được đề xuất giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội

Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng số phó chủ tịch Quốc hội từ 4 lên 5, trong đó có ý kiến giới thiệu ông Nguyễn Văn Giàu làm Phó chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, Quốc hội quyết định giữ nguyên số phó chủ tịch là 4.

 
Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng số phó chủ tịch Quốc hội từ 4 lên 5, trong đó có ý kiến giới thiệu ông Nguyễn Văn Giàu làm Phó chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, Quốc hội quyết định giữ nguyên số phó chủ tịch là 4.
 

"Tại đoàn Bến Tre, có ý kiến giới thiệu ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khoá 13 làm Phó chủ tịch Quốc hội khoá 14, phụ trách lĩnh vực kinh tế, tài chính", Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, ở bước này Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 13 mới trình Quốc hội xem xét, quyết định về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 14, nên xin ghi nhận ý kiến đề xuất của đại biểu Quốc hội và sẽ tổng hợp báo cáo ở quy trình nhân sự tiếp theo.

Cũng liên quan đến ông Nguyễn Văn Giàu, trong phiên làm việc sáng nay, tại tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá mới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 13 đã giới thiệu ông Nguyễn Văn Giàu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

ong-nguyen-van-giau-duoc-de-xuat-giu-chuc-pho-chu-tich-quoc-hoi

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế được đề xuất giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Nhật Minh

Trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về số lượng phó chủ tịch Quốc hội, số lượng ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả, Quốc hội "chốt" số lượng ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 18, gồm Chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, có ý kiến thảo luận tại Đoàn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 13 sớm cung cấp cho đại biểu Quốc hội bản sơ yếu lý lịch, tiểu sử và bản kê khai tài sản của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Võ Hải - Nguyễn Hoài (VnExpress.net)