Xã hội

Ông Nguyễn Nho Trung tạm thời điều hành HĐND Đà Nẵng

Do ông Nguyễn Xuân Anh xin tạm nghỉ để giải quyết việc gia đình nên thời gian qua ông Nguyễn Nho Trung phụ trách, điều hành HĐND TP Đà Nẵng.

Chiều 12/11, ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch thường trực HĐND Đà Nẵng xác nhận với PV thời gian qua công việc ở HĐND TP do ông phụ trách, điều hành. Lý do là ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng, xin tạm nghỉ một thời gian để giải quyết việc gia đình. 

Ông Nguyễn Nho Trung tạm thời điều hành HĐND Đà Nẵng
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Nguyên. 

Hôm nay, dẫn nguồn tin riêng, báo Pháp luật TP.HCM cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã gửi văn bản đề xuất lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Cũng theo báo này, trong văn bản trên, Thành ủy Đà Nẵng đề xuất Bộ Chính trị và Ban Bí thư, nhân sự mới cho chức danh Chủ tịch HĐND Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Nguyễn Xuân Anh là ông Nguyễn Nho Trung - người đang giữ chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Nho Trung nói chưa biết có văn bản đề xuất trên của Thành ủy Đà Nẵng. "Thời gian qua do anh Xuân Anh vắng nên tội tạm thời phụ trách, giải quyết các công việc ở HĐND TP. Còn văn bản trên thì tôi chưa nắm được", ông Nho Trung nói với PV.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; và cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp uỷ viên, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Đoàn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)