Xã hội

Ông Nguyễn Đức Chung tái cử Chủ tịch TP Hà Nội

Bộ máy chính quyền Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đã được HĐND thành phố thông qua, trong đó các chức danh chủ chốt như chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND đều được giữ nguyên.

 
Bộ máy chính quyền Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đã được HĐND thành phố thông qua, trong đó các chức danh chủ chốt như chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND đều được giữ nguyên.

Với 100% đại biểu có mặt đồng ý, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 tái cử nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Ngọc sinh năm 1961, quê xã Đông Quang (Ba Vì, Hà Nội), là cử nhân Luật. 

Hai phó chủ tịch HĐND thành phố tái cử là ông Nguyễn Ngọc Tuấn và bà Phùng Thị Hồng Hà với tỷ lệ phiếu trên 96%. 

Với hơn 96% phiếu đồng ý, ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội khoá mới.

ong-nguyen-duc-chung-tai-cu-chu-tich-tp-ha-noi

Ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Giang Huy.

Ông Chung sinh năm 1967, quê Kinh Môn (Hải Dương), là điều tra viên cao cấp, tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế. Ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi và từng kinh qua các chức vụ: Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Giám đốc Công an Hà Nội.

Với hơn 90% đại biểu bỏ phiếu đồng tình, 6 phó chủ tịch UBND thành phố đương nhiệm tiếp tục giữ chức trong nhiệm kỳ mới, gồm các ông bà: Nguyễn Thế Hùng, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Doãn Toản, Nguyễn Quốc Hùng, Ngô Văn Quý. 

Theo Lan Hạ (VnExpress.net)