Xã hội

Ông Mai Tiến Dũng: "Năm nay không địa phương nào chúc Tết lãnh đạo Chính phủ"

Người phát ngôn Chính phủ cho biết việc đánh giá các tỉnh về Hà Nội chúc Tết giảm 70% là con số ước lượng, tỷ lệ có thể cao hơn và 30% còn lại sẽ được giải quyết trong năm tới.

 

Người phát ngôn Chính phủ cho biết việc đánh giá các tỉnh về Hà Nội chúc Tết giảm 70% là con số ước lượng, tỷ lệ có thể cao hơn và 30% còn lại sẽ được giải quyết trong năm tới.

Chiều cùng ngày, trả lời câu hỏi của báo chí về số liệu nêu trên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các địa phương đã thực hiện tốt chỉ thị của Ban bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng về việc "các địa phương không chúc Tết Trung ương; nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức".

ong-mai-tien-dung-nam-nay-khong-dia-phuong-nao-chuc-tet-lanh-dao-chinh-phu
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Ảnh: Võ Hải

Theo ông Dũng, tỷ lệ 70% là ước lượng, thực tế có thể hơn, cụ thể như tại Văn phòng Chính phủ năm nay không ghi nhận bất cứ cơ quan nào lên chúc Tết lãnh đạo Chính phủ. 

"Ở Văn phòng Chính phủ tôi trực tiếp ký văn bản về việc không chúc Tết. Cấp trưởng ký, không để cho cấp phó hay cấp vụ ký để thể hiện tinh thần nói đi đôi với làm, và anh em bên dưới cũng dễ ứng xử", ông Dũng nhấn mạnh và cho biết thêm ở Ban Tổ chức Trung ương năm nay cũng đưa ra khẩu hiệu không tiếp khách đến chúc Tết.

Thủ tướng nhận xét các địa phương đã thực hiện tốt chỉ thị, "đưa ra con số 70% thì 30% còn lại giải quyết trong năm 2018".

Ông Mai Tiến Dũng dẫn chứng bằng câu chuyện diễn ra trước Tết, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh sốt ruột về dự án mở rộng của doanh nghiệp Samsung, muốn về Hà Nội báo cáo để được giải quyết sớm. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng hồi âm với lãnh đạo Bắc Ninh: "Anh không phải lên đây kẻo báo chí hiểu là anh lên chúc Tết, chúng tôi sẽ giải quyết cho tỉnh sớm". Các vấn đề liên quan sau đó được giải quyết ngay và "nhà đầu tư rất phấn khởi".

Ông Mai Tiến Dũng từ chối gặp trực tiếp lãnh đạo tỉnh để tránh hiểu nhầm.

Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về việc thực thi chỉ "không nhận quà Tết" với cá nhân ông, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn thẳng thắn cho hay "năm nào cũng về quê cùng gia đình, ăn Tết với mẹ với cha, chưa bao giờ ở Hà Nội".

Ông Tuấn khẳng định: "Tết này tôi không nhận bất kỳ suất quà nào. Nhiều lãnh đạo các cơ quan đến nhưng tôi không tiếp. Bộ Thông tin đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban bí thư và Thủ tướng về vấn đề này".

Bộ Thông tin đã có chủ trương không tiếp khách chúc Tết trước và trong Tết, yêu cầu bảo vệ không cho ai lên gặp lãnh đạo Bộ để tặng quà.

Theo Kỳ Duyên - Võ Hải (VnExpress.net)