Xã hội

Ông Huỳnh Cách Mạng trở lại làm Phó Ban tổ chức Thành ủy TP HCM

Phó chủ tịch phụ trách an ninh - nội chính của UBND TP HCM được phân công trở lại Thành ủy sau 3 năm thuyên chuyển công tác.

Trưa 18/3, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy phân công ông Huỳnh Cách Mạng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố - giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thành phố.

Việc điều chuyển ông Huỳnh Cách Mạng diễn ra trong bối cảnh UBND TP HCM đang "khủng hoảng" nhân sự lãnh đạo. Thường trực UBND thành phố chỉ còn Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong và 2 Phó chủ tịch là Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến. So với Nghị đinh 08/2016 của Chính phủ, thành phố hiện thiếu 3 Phó chủ tịch.

Ông Huỳnh Cách Mạng trở lại làm Phó Ban tổ chức Thành ủy TP HCM
Bí thư Thành ủy TP HCM trao quyết định cho ông Huỳnh Cách Mạng. Ảnh: Website Thành ủy TP HCM.

Tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao quá trình công tác của ông Huỳnh Cách Mạng trong hơn 30 năm ở nhiều vị trí, nhiều chức vụ tại nhiều địa bàn khác nhau.

Người đứng đầu Thành ủy TP HCM cho biết, năm 2019, Ban Tổ chức Thành ủy có nhiều công việc quan trọng cần thực hiện. Ngoài công tác quy hoạch cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy còn phải lo chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp của thành phố và thực hiện các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng.

Ông Huỳnh Cách Mạng sinh năm 1965, quê Bình Định. Trình độ Thạc sĩ hành chính công, cử nhân chính trị học, kỹ sư kinh tế công nghiệp. Ông từng là Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Bí thư Quận ủy Tân Phú, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP HCM.

Ông Mạng được HĐND TP HCM khóa VIII bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố tháng 4/2016. Hồi cuối tháng 2 ông Mạng lâm bệnh. Dù đã qua nguy hiểm nhưng bác sĩ khuyên ông phải nghỉ ngơi, có chế độ làm việc hợp lý.

Theo Hữu Công (VnExpress.net)