Xã hội

Ông Đinh Thế Huynh trúng cử ĐBQH Đà Nẵng với số phiếu cao nhất

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trúng cử ĐBQH tại TP Đà Nẵng với tỉ lệ số phiếu bầu cao nhất.

 
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trúng cử ĐBQH tại TP Đà Nẵng với tỉ lệ số phiếu bầu cao nhất.
 

Cụ thể, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là người có tỉ lệ số phiếu bầu cao nhất với 85,71%. Người thứ 2 là bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy viên Ban thường trực nhóm nữ ĐBQH Việt Nam cũng trúng cử ĐBQH TP Đà Nẵng với tỉ lệ phiếu bầu hơn 72%.

Cử tri TP Đà Nẵng đi bầu cử ngày 22-5
Cử tri TP Đà Nẵng đi bầu cử ngày 22-5

Ngoài ra, TP Đà Nẵng còn có 8 ứng viên ứng cử ĐBQH gồm bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Hành chính, Sở Tư pháp, bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp, ông Nguyễn Bá Sơn, Chánh Thanh tra thành phố, bà Lê Thị Minh Thảo, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung, ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, bà Kiều Thị Thanh, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng.

Hiện tại, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng đã chuyển danh sách 6 người trúng cử ĐBQH gồm cả ông Đinh Thế Huynh và bà Nguyễn Thị Kim Thúy ra Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Trước đó, kết quả được Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng công bố cho biết ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỉ lệ số phiếu cao nhất. Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng trúng cử HĐND TP với tỉ lệ phiếu bầu cao.
 

Theo Tr.Thường (Nld.com.vn)