Xã hội

Ô tô tông văng 2 người khỏi cầu Thuận Phước chết tại chỗ

Chiếc ô tô 7 chỗ chạy trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) hướng Sơn Trà – Hải Châu khi qua gần hết cầu bất ngờ đâm trực diện hai xe máy đi ngược chiều khiến 3 người văng khỏi cầu, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, một người nguy kịch.

Chiếc ô tô 7 chỗ chạy trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) hướng Sơn Trà – Hải Châu khi qua gần hết cầu bất ngờ đâm trực diện hai xe máy đi ngược chiều khiến 3 người văng khỏi cầu, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, một người nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lao Động

 
Khoảng 17g ngày 13/7, một vụ tai nạn vừa xảy ra giữa xe ô tô và xe máy trên cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, một người nguy kịch.
 
Thời điểm trên, chiếc ôtô 7 chỗ chạy hướng từ Q.Sơn Trà qua Q. Hải Châu  khi qua cầu treo Thuận Phước, đến đoạn đường cong phía quận Hải Châu bị một xe 16 chỗ đi phía sau tông vào phía sau. Xe 7 chỗ bị xoay, mất lái tông trúng xe máy đi ngược chiều do ông Đinh Quốc Đáng điều khiển chở vợ Trần Thị Thái cùng con trai và xe của chị Trần Thị Vân Khánh đèo 2 con nhỏ.
 

Vị trí nạn nhân rơi trên cầu xuống dưới. Ảnh Đức Hoàng/ Gia đình Xã hội

 
Cú va chạm khiến hai phụ nữ và một cậu bé khoảng 14 tuổi bị hất văng qua lan can, rơi xuống đường dẫn lên cầu ở độ cao khoảng 15m. Chị Thái và chị Khánh tử vong tại chỗ, bé trai bị thương nặng.
Ông Đáng tử vong, một em bé 4 tuổi nằm trên mặt cầu trong tình trạng bị thương nặng. Hiện các nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện.
 
Tại hiện trường, xe 7 chỗ chắn ngang cầu Thuận Phước, hai xe máy bị hư hỏng, trong đó một chiếc kẹt cứng dưới gầm ôtô.
 
Hàng chục công an, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường.
 
>> Hi hữu: Tự gây tai nạn tử vong vì mải xem... tai nạn
 
Theo Hoàng Minh (Tiền Phong)