Xã hội

Nước đen ngòm từ công trình nạo vét xả thẳng ra biển Bình Thuận

Hơn chục ống xả cỡ lớn thải nước đen ngòm kèm bùn cát ra biển Bình Thuận từ công trình nạo vét, mở rộng và nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá, cửa biển La Gi.

Nước thải đen ngòm xả trực tiếp ra biển La Gi Hơn 10 ống xả cỡ lớn thải nước đen ngòm trực tiếp ra biển La Gi (Bình Thuận) được một người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Ngày 23/2, ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND thị xã La Gi (Bình Thuận), cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Thuận về clip ghi lại cảnh gần chục ống xả cỡ lớn thải nước đen ngòm ra biển La Gi.

Theo báo cáo, việc xả thải thực chất là hoạt động thoát nước đối với khối lượng nước kèm bùn cát do nạo vét ở khu vực trước cảng cá và cửa biển La Gi. Việc xả thải nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực bờ bao bãi tập kết và tạo mặt bằng phục vụ công tác nạo vét. Đây không phải là nước thải từ các cơ sở chế biến hải sản.

“Đây là công trình nạo vét cửa La Gi do Chi cục Phát triển Nông thôn là chủ đầu tư. Đây là công trình đã làm từ trước, sau khi nghỉ Tết công trình này tiếp tục thi công. Đây là công trình đã được duyệt phương án cụ thể”, ông Nhân nói.

Nước đen ngòm từ công trình nạo vét xả thẳng ra biển Bình Thuận
Nguồn nước được xác định từ công trình nạo vét mở rộng cửa biển La Gi. Ảnh: Facebook Phương Huỳnh.

Trước đó, tối 21/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip và hình ảnh ghi lại hàng chục ống thải cỡ lớn, được nối từ một hồ nước đang xả chất thải đen ngòm ra biển.

Nơi xả thải được xác định là khu vực cảng cá La Gi, thuộc phường Phước Lộc đoạn từ Bến Chương Dương đi về hướng biển. Thông tin trên sau đó được hàng nghìn người chia sẻ.

Ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND thị xã La Gi, cũng xác nhận hệ thống xử lý nước thải của cảng cá La Gi đang được nâng cấp làm mới. Tuy nhiên, vị chủ tịch thị xã khẳng định không có việc lén lút xả chất thải độc hại ra biển từ cảng cá La Gi.

Nước đen ngòm từ công trình nạo vét xả thẳng ra biển Bình Thuận - 1
Cảng cá La Gi, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)