Xã hội

Nước biển Đà Nẵng đen ngòm, GĐ cty xử lý nước thải: "Mình không làm gì được..."

"Mình không làm gì được phải chờ để cho hết mưa, nước chảy ra hết chứ cống xả quá tải mà", ông Mai Mã, Giám đốc công ty xử lý nước thải, nói khi nước thải đen ngòm tràn ra biển.

"Mình không làm gì được phải chờ để cho hết mưa, nước chảy ra hết chứ cống xả quá tải mà", ông Mai Mã, Giám đốc công ty xử lý nước thải, nói khi nước thải đen ngòm tràn ra biển.

Đoạn clip chỉ dài khoảng 25 giây được ghi lại từ một tòa nhà cao tầng. Trong clip, một vùng nước biển rộng lớn chuyển từ màu xanh sang màu đen. Theo trao đổi của những người quay clip, nước biển có màu đen ngòm là do nước từ các cống xả thải của hệ thống thu gom nước thảitràn ra ngoài mà chưa qua xử lý.

"Xả thải dễ sợ thế này. Họ xả thế này thì còn gì là biển. Ai còn dám tắm biển khi ô nhiễm như vậy"?, những người quay clip than thở.

Nước biển Đà Nẵng đen ngòm, GĐ cty xử lý nước thải: Mình không làm gì được... - Ảnh 1.

Hình ảnh gây choáng khi một vùng nước biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) đổi màu đen ngòm

Đoạn clip của facebook Thi Dinh nhanh chóng có lượt xem, bình luận và chia sẻ chóng mặt. Tất cả các ý kiến đều tỏ ra bàng hoàng khi chứng kiến nước biển Đà Nẵng đổi màu do nước thải.

Facebook Tran Dinh cho hay mới chỉ khu vực một cống xả thải mà nước như thế này thì gần 10 cống dọc biển Mỹ Khê sẽ ghê gớm như thế nào. Facebook này cũng đặt câu hỏi bùn thải này sẽ lắng đọng xuống cát thì nước biển sẽ không còn trong xanh như trước.

Nước biển Đà Nẵng đen ngòm, GĐ cty xử lý nước thải: Mình không làm gì được... - Ảnh 2.

Toàn cảnh khu vực nước biển đổi màu do nước thải tràn ra (Ảnh cắt từ clip)

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu vực được quay trong clip là biển Mỹ Khê đoạn ở đường Võ Nguyên Giáp qua quận Ngũ Hành Sơn. Người dân ở khu vực này cho biết thời gian gần đây có mùi tanh hôi khi tắm biển.

Nhiều người dân Đà Nẵng sau khi xem clip đã bức xúc với tình trạng ô nhiễm ở biển Mỹ Khê. Clip cũng được đăng tải trên trang facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng và đề nghị Sở Tài nguyên môi trường, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng vào cuộc.

Trao đổi với PV, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết chưa nhận được báo cáo và chỉ biết qua clip được cung cấp.

Nước biển Đà Nẵng đen ngòm, GĐ cty xử lý nước thải: Mình không làm gì được... - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, từng kiểm tra các cống xả thải và chỉ đạo Công ty Xử lý nước thải nâng cấp công suất xử lý

"Trời mưa quá thì nước chảy tràn ra thôi, giờ mình cũng không làm gì được, để cho hết mưa, nước chảy ra hết chứ cống xả quá tải mà", ông Mã nói.

Theo vị Giám đốc này, hệ thống thoát nước tập trung khi bình thường đều được xử lý trước khi xả thải ra biển với các tiêu chuẩn đảm bảo môi trường. Tuy nhiên, hệ thống xuống cấp nên không đảm bảo hoạt động khi trời mưa.

Trước đó, Sở Tài nguyên môi trường TP Đà Nẵng liên tục 2 lần phát hiện chủ đầu tư và đơn vị thi công khách sạn TMS Đà Nẵng lén xả nước thải vào hệ thống thoát nước tập trung khi chưa được phép.

Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng đưa ra án phạt hành chính lần lượt là 6 triệu đồng và 8 triệu đồng. Tuy nhiên, đại diện một tổ chức bảo vệ môi trường ở Đà Nẵng nhận định mức phạt này quá nhẹ so với quy mô công trình cũng như tác hại đối với biển Đà Nẵng.

Nước biển Đà Nẵng đen ngòm

Theo Đình Thức (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)