Xã hội

Nữ sinh mặc váy đỏ treo cổ tự tử: Hé lộ nguyên nhân

Chiều ngày 14/6, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc váy đỏ đã treo cổ tự tử và nhiều người cho rằng nữ sinh này tự tử vì tình.

Chiều ngày 14/6, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc váy đỏ đã treo cổ tự tử và nhiều người cho rằng nữ sinh này tự tử vì tình.

Sau khi đoạn video chia sẻ đã thu hút khá nhiều người xem và lượt chia sẻ, kèm theo đó là những lời bình luận bày tỏ sự tiếc thương và cầu cho nữ sinh này nhanh chóng được siêu thoát.

Nhiều bạn cảm thông cho nữ sinh tội nghiệp nhưng cũng có một số ý kiến trách móc rằng tại sao lại không nghĩ cho bố mẹ mà làm điều dại dột như vậy. Bạn N. chia sẻ: “Người yêu đi theo tình mới thì đúng là đau đớn thật nhưng cũng không nên tự tử, còn bố mẹ nữa. Mình chết, mình đau cho chúng nó hả hê à? Nhớ thì để trong lòng, không oán, không thù. Phật đã dạy: Tất cả chỉ là duyên nợ".

“Có những người thì hằng ngày chống chọi với bệnh tật khó khăn để giành giật sự sống từng giây từng phút, thế mà bạn trẻ này lãng phí sự sống, không có trách nhiệm với gia đình, bản thân gì cả”, một bạn khác tên H. viết.
 

Trường cao đẳng nghề nơi nữ sinh này theo học.


Sau khi xác minh, được biết nữ sinh này là học viên của trường Cao đẳng nghề Kỹ  thuật – Công nghệ LOD đóng trên địa bàn thôn Thượng Bùi (xã Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên).

Để tìm hiểu rõ sự tình, chiều ngày 15/6, chúng tôi có mặt tại ngôi trường nơi nữ sinh này theo học.

Theo ông Đ.V.L. (bảo vệ trường) cho hay, khoảng 5h sáng ngày 14/6, sau khi đi kiểm tra xung quanh trường, một bảo vệ khác trong ca trực đêm đã phát hiện ra nữ sinh đã treo cổ tự tử. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, bảo vệ đã nhanh chóng thông báo cho phía nhà trường. Cũng theo ông L., nữ sinh này khoảng 23 tuổi, quê ở Bắc Giang.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Giang – Phó Trưởng công an huyện Yên Mỹ cho hay, khoảng 7h sáng ngày 14/6, cơ quan công an nhận được tin báo của trường Cao đẳng nghề Kỹ  thuật – Công nghệ LOD về việc bảo vệ của nhà trường phát hiện thi thể một nữ sinh treo cổ ở trên tầng 5, dãy nhà A của trường LOD.

Nhận được tin báo, công an huyện Yên Mỹ đã nhanh chóng xuống hiện trường tiến hành điều tra. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1992, ngụ xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, Bắc Giang). Hiện tại, H. đang là học viên điều dưỡng và tham gia học được 6 tháng tại trường. Trong quá trình học, nữ sinh này ở tại KTX của trường. Từ KTX nơi H. ở đi đến giảng đường tự tử cách khoảng 300-400m.
 

Ông Nguyễn Văn Giang – Phó Trưởng công an huyện Yên Mỹ trao đổi với PV.


Theo ông Giang, tại hiện trường nạn nhân H. tự tử, cơ quan CSĐT thu giữ một chiếc khăn trắng hoa (loại khăn thời trang) buộc vào lan can treo từ tầng 5 để nhảy xuống cùng với một đôi dép để lại. Theo kết quả trưng cầu giám định pháp y, trên người nữ sinh H. không có dấu hiệu tác động của ngoại lực, không có sự giằng co, camera của nhà trường cũng cho thấy H. mang theo khăn và dép đi một mình lên tầng 5.

Xung quanh việc nhiều người đồn đoán H. tự tử là do yêu một thanh niên trên địa bàn xã Liêu Xá (Yên Mỹ) nhưng không được đáp lại, trong một phút nông nổi đã treo cổ tự tử.

Trả lời về vấn đề này, ông Giang cũng cho biết, với những kết quả thu được, H. tự tử có thể không phải do chuyện tình cảm vì H. chưa có bạn trai. Lý giải về điều này, ông Giang nói: “Ngoài những chứng cứ thu được tại hiện trường, cơ quan công an đã làm việc với 5 nữ sinh ở cùng phòng KTX với nạn nhân thì được biết, khoảng 3 tháng trở lại đây, H. có nhiều biểu hiện bất thường, kết quả học tập dưới mức trung bình. Đồng thời, cơ quan công an thu giữ được một cuốn sổ nhật ký được H. vết theo hướng cực đoan, bế tắc. Hai ngày trước khi tự tử, H. cũng đã liên lạc về với gia đình và nói sẽ không theo học nữa”, ông Giang cho hay.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, khoảng 15h ngày 14/6, thi thể nữ sinh H. đã được gia đình đưa về quê mai táng. Được biết, hoàn cảnh gia đình H. tương đối khó khăn, mẹ H. đang nằm viện cùng với áp lực có thể không được đi xuất khẩu lao động nên có thể vì thế mà H. nghĩ quẩn.

Liên hệ với phía nhà trường nơi nữ sinh H. đang theo học, chúng tôi được biết phía ban lãnh đạo nhà trường hiện đang đi công tác không có nhà nên không thể trả lời báo chí.
 
>> Nữ sinh treo cổ tự tử ngoài hành lang của trường
 
Theo Hoa Thị - Lê Lan (Đời Sống & Pháp Luật)