Xã hội

Nữ giáo viên mầm non lăng mạ, chửi bới nhân viên y tế ở Bệnh viên đa khoa Lạng Sơn

Khi đưa bé trai khoảng 3 - 4 tuổi đến BVĐK tỉnh Lạng Sơn để cấp cứu vì bị ngã, một giáo viên mầm non là người nhà của cháu bé đã liên tục chửi bới các bác sỹ, nhân viên y tế ở đây.

Khi đưa bé trai khoảng 3 - 4 tuổi đến BVĐK tỉnh Lạng Sơn để cấp cứu vì bị ngã, một giáo viên mầm non là người nhà của cháu bé đã liên tục chửi bới các bác sỹ, nhân viên y tế ở đây.

Nữ giáo viên mầm non lăng mạ, chửi bới nhân viên y tế ở Bệnh viên đa khoa Lạng Sơn

Nữ giáo viên mầm non liên tục chửi bới, tay đập bàn đe doạ các nhân viên y tế tại BVĐK Lạng Sơn.

Theo nội dung trong đoạn clip, cô gái trẻ có giọng nói chua chát, chân tay vung vẩy đi từ phía sảnh phòng cấp cứu đến thẳng quầy tiếp đón.

Lúc này, cô gái luôn miệng mắng té tát vào các nhân viên y tế vì cho rằng thiếu trách nhiệm đối với một bệnh nhân nhi khoảng 3 tuổi.

"… Cháu tao mà việc gì chúng mày không thể sống được đâu… chúng mày nhìn mặt tao mà nói...", cô gái trong đoạn clip đập bàn quát mắng.

Khi thấy cô gái làm náo loạn bệnh viện, một số người nhảy vào can ngăn nhưng cô gái này vẫn tiếp tục đi hẳn vào trong khu làm việc của các nhân viên y tế ra lệnh ký một thứ gì đó.

Thông tin từ chủ nhân đăng tải sự việc cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 23h đêm 19/6, một cháu bé khoảng 3 - 4 tuổi bị ngã, được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn để cấp cứu.

Khi đó, các bác sĩ đã sơ cứu các vết thương tại phòng khám.

Khi các bác sĩ hỏi thông tin về nhân thân bệnh nhân nhi, thì gia đình không hợp tác mà nói rằng không cần tên tuổi, cứ cho đi chụp CT đi.

Sau đó, các bác sĩ đã giải thích rõ ràng, vết thương của cháu chỉ bị xây xước, dập phần mềm. Ngay lúc đó, cháu bé được chuyển lên khoa Ngoại chấn thương để điều trị.

Tuy nhiên, một lúc sau, chị này (cô gái trẻ trong đoạn clip) lại quay xuống phòng khám chửi bới, dùng những lời lẽ văng tục, xúc phạm nhân viên bệnh viện.

Không chỉ thế, cô gái trẻ này còn có hành động đập phá đồ đạc, làm đứt dây điện thoại bàn tại khoa Khám bệnh.

Mặc dù bác sĩ đã giải thích nhưng người phụ nữ này vẫn hung hăng, tiếp tục lăng mạ, thậm chí đe dọa nhân viên bệnh viện.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, một vị lãnh đạo BVĐK Lạng Sơn cho biết, người xuất hiện trong đoạn clip là một cô giáo mầm non đang làm việc tại tỉnh này.

Vị này cũng cho biết, đến sáng ngày 22/6, bản thân cô giáo này cùng với đại diện phòng giáo dục nơi mình đang làm việc đã đến BVĐK Lạng Sơn để gửi lời xin lỗi.

Tuy nhiên, sự việc đã được công an đến tìm hiểu để làm rõ. Quan điểm của phía bệnh viện cũng sẽ làm rõ và hiện đơn vị này đang trích xuất camera để lấy thêm bằng chứng cung cấp cho các đơn vị chức năng.

Theo H.Hải (Trí Thức Trẻ)